(SaoZone.net) – Lại một mùa triển lãm thành công của CES 2018 với những công nghệ độc đáo. Nếu quan tâm đến sản phẩm có tính ứng dụng cao, bạn có thể xem qua 8 sáng tạo dành cho gia đình nổi bật nhất tại đây như vali tự lái, điện thoại chiếu bóng…

Túi khí đeo hông Hip’Air
Ảnh: Helite.

Helit Dijon vốn nổi tiếng với các sản phẩm túi khí độc đáo. Tại CES 2018, thương hiệu của Pháp này đã giới thiệu Hip’Air, một chiếc túi khí đeo hông được thiết kế để bảo vệ người cao tuổi khỏi té ngã.

Theo trang web của Helite, mỗi năm có khoảng 65.000 gãy xương hông ở Pháp và hàng ngàn đô la được chi trả trong hóa đơn y tế ở Mỹ.

Nếu đeo túi khí này ở hai bên hông, người đeo có thể giảm chấn thương, bớt đau đớn, khó chịu và đảm bảo an toàn hơn rất nhiều. Một khi người đeo bị té ngã, máy biến áp trong sản phẩm sẽ phát hiện và bật các túi khí để giảm ma sát hay va chạm.

Sản phẩm có giá 790 USD và sẽ mất 50 USD cho mỗi lần thay túi khí mới sau khi sử dụng một thời gian dài.

Cảm biến đo tia UV: UV Sense

Ảnh: CNET.

L’Oreal đã xuất hiện tại CES 2018 với một sản phẩm gây bất ngờ. Đó chính là thiết bị UV Sense dùng để cảm biến tia UV với thiết kế tí hon cho phép gắn lên bất cứ nơi nào trên cơ thể.

Mỗi bộ cảm biến chỉ có kích thước chỉ 9 x 2 mm, không cần pin, dễ dàng đính lên đồng hồ, mắt kính, hay móng tay với một loại keo dán đặc biệt có thể dính trên mọi bề mặt và tái sử dụng nhiều lần.

Thông tin về lượng UV sẽ được chuyển tiếp đến một ứng dụng smart-phone thông qua kết nối NFC, thích hợp cho các tín đồ yêu thích chăm sóc và dưỡng da, bất kể nam giới hay nữ giới.

UV Sense sẽ có giá khoảng 50 USD và chính thức lên kệ vào năm sau nhưng từ bây giờ, bạn có thể đăng ký trước nếu quan tâm đến sản phẩm.

Máy rửa chén micro Tetra

Ảnh: Reviewed.

Với kích thước tương đương một lò vi sóng, máy rửa chén micro Tetra chỉ sử dụng khoảng hai lít nước để làm sạch chén dĩa chỉ trong 10 phút.

Sản phẩm này của Heatworks được thiết kế nhắm tới các gia đình có phòng bếp nhỏ và không có nhiều thời gian dành cho việc rửa chén dĩa bằng tay.

Tetra sẽ được bán với giá 299 USD vào cuối năm 2018.

Vali ‘tự lái’ CX-1

Ảnh: My Sinchew.

Được thiết kế bởi ForwardX, vali tự động CX-1 sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, lập bản đồ điện tử để theo dõi chuyển động của chủ sở hữu và tự động di chuyển theo họ qua sân bay.

Bạn không cần phải tay xách nách mang nữa mà vali sẽ “tự lái” và theo kịp bạn trên mọi quãng đường. Nó có thể di chuyển ở tốc độ tối đa 7 km/giờ, gấp đôi tốc độ đi bộ trung bình của con người.

Nếu lo lắng về việc vali bị đánh cắp thì bạn có thể yên tâm vì nó sẽ cảnh báo cho chủ sở hữu thông qua dây đeo cổ tay nếu có bất cứ ai khác chạm vào.

Sản phẩm dự kiến ra mắt trong năm nay và hiện chưa công bố giá.

Chai nước tự làm sạch Quartz Bottle

Ảnh: Clearly Quartz.

Làm sạch chai nước tuy không hề vất vả gì nhưng nếu muốn tiết kiệm 30 giây chà rửa kỳ cọ thì bạn có thể tham khảo qua chai nước tự làm sạch Quartz Bottle của Kickstarter.

Được thiết kế với nắp đậy có thể hấp thu tia cực tím, sản phẩm không chỉ làm sạch bề mặt bên trong chai mà còn giữ nước luôn tinh khiết.

Mỗi chai có thể tích 500 ml, được sạc bằng cổng USB và được bán với 5 màu: đen, hồng, xanh, trắng và bạc hà. Nó cũng sẽ giữ nước lạnh trong 24 giờ và giữ nước nóng trong 12 giờ. Cứ mỗi 4 giờ, nó sẽ tự động làm sạch và chỉ cần được sạc một lần trong vài tháng.

Hiện sản phẩm đã thu về 1,37 triệu USD trong khi mục tiêu ban đầu của công ty chỉ là 30.000 USD. Sản phẩm sẽ được bán đại trà với giá 99 USD vào cuối năm nay.

Bánh xe điện Turbo Jetts

Một sản phẩm nhắm tới trẻ em của Razor đã khiến nhiều người dùng nhí thích thú tại CES 2018 là Turbo Jetts. Đây là phiên bản bánh xe điện mới nhất của thương hiệu này, giúp bạn di chuyển nhanh hơn và “ngầu” hơn.

Sản phẩm gồm dây đeo có gắn bốn bánh xe để cột vào giày kèm theo một động cơ bên trong giúp đẩy bạn đi nhanh và phát ra các tia sáng như trong phim siêu anh hùng. Pin sẽ chạy trong 30 phút và cần từ 2 đến 4 giờ để sạc đầy.

Đai đeo đầu giảm cân Modius

Ảnh: I4PD.

Những ai hy vọng giảm cân vào năm 2018 hẳn sẽ rất bất ngờ với sản phẩm đai đeo đầu giảm cân Modius được thiết kế bởi công ty công nghệ – sức khỏe Modius Health.

Thay vì buộc vào phần bụng mỡ hay đùi to, sản phẩm lại yêu cầu bạn đeo đầu mỗi ngày một lần và gắn các điện cực vào phía sau tai của mình.

Theo đó, các điện cực sẽ bắn xung điện nhỏ vào hộp sọ của bạn để kích hoạt hệ thống tiền đình nhằm làm giảm cơn thèm ăn và đốt chất béo bằng cách kích thích hệ thống thần kinh.

Theo trang web của Modius, hơn 70% số người sử dụng Modius đã giảm cân, với trung bình giảm 12 – 15 pound trong khoảng 8 tuần.

Điện thoại chiếu bóng Moviphone

Ảnh: Moviphones.

Tuy không phải một dòng điện thoại đình đám nhưng Moviphone lại gây được chú ý tại CES 2018 với một tính năng độc đáo: chiếu bóng bằng máy chiếu Pico 720p HD tích hợp trong điện thoại có thể hiển thị một bộ phim có kích thước lên tới 100 inch.

Sản phẩm này còn có một máy ảnh 16 megapixel, chạy Android Nougat 7.0 và một cảm biến quét vân tay. Tuy nhiên, lý do để mua chiếc smartphone này chắc chắn là tính năng chiếu bóng. Hiện Moviphone đã được bán với giá 599 USD.

Theo congnghe.tuoitre.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here