(SaoZone.net) – Cam Ranh, Khánh Hòa, ngày 28 tháng 6 năm 2018 – Chưa đầy 24 tiếng nữa, Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam – Vietnam Junior Fashion Week mùa thứ 6 do siêu mẫu Xuân Lan và The Arena đồng tổ chức sẽ chính thức khai mạc tại sân khấu trên cát thuộc vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa.

Đây cũng là lần đầu tiên siêu mẫu đưa show diễn đầy tâm huyết ra khỏi khuôn khổ 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Cô bật mí, khó khăn lớn nhất chính là chi phí vận chuyển ekip, trang phục và người mẫu khá lớn và đây cũng là show diễn thời trang trẻ em được đầu tư lớn nhất, với chi phí lên đến hơn 2 tỉ đồng.

Xuan Lan trong buoi tong duyet - Photo by Ben 2 (1)

Trong buổi chiều ngày 28/6, 200 mẫu nhí cùng ekip của Xuân Lan đã hoàn thành các hoạt động thử đồ, tập luyện, tổng duyệt dưới sự hỗ trợ của Cindy Thái Tài. Lần đầu tiên trình diễn ở sàn catwalk trên cát, những model nhí đã vượt qua trở ngại về địa hình để sải bước đầy tự tin, hứa hẹn những màn trình diễn chuyên nghiệp và “đốn tim” khán giả trong 2 ngày 29-30/6 sắp tới. Bên cạnh đó, các bé cũng rất hào hứng thử đồ của 7 NTK – Thương hiệu tham gia bao gồm: BST “Tropical Palm” của Kelly Bùi, BST “Thiên thần trong nắng” của Lalababes, BST “Fairy Ocean – Cổ tích Đại Dương” của Ruby’s Midu, BST “Sức sống đại dương” của Phương Nguyễn Silk, BST “Sắc màu tuổi thơ – Dream in color” của Tay Clothing, BST “Mon Petit Pois” của Unimi và BST “My Princess” của Happy Clothing By Thảo Nguyễn.

Xuân Lan chi 2 tỷ để đưa trẻ em đến với show diễn thời trang ngoài biển mang đẳng cấp quốc tế

Là người sáng lập nên Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam, Xuân Lan đã thành công trong việc đưa những thương hiệu thời trang lớn, những xu hướng thời trang mới đến với trẻ em và ngược lại, đưa trẻ em đến với những sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế, giúp các bé ngày càng trở nên bản lĩnh và tự tin hơn. Mặc dù chỉ là chương trình dành cho trẻ em, nhưng Xuân Lan vẫn luôn có những sự đổi mới và đầu tư hoành tráng ở mỗi mùa, thậm chí những concept thời trang mà cô mang đến đều mang bóng dáng của các sàn diễn thời trang lớn như Chanel, Gucci,… Xuân Lan chia sẻ: “Là người tiên phong cho những show diễn thời trang dành cho trẻ em, tôi luôn tâm niệm rằng trẻ em chính là thế hệ tiềm năng cho thời trang Việt Nam sau này, chính vì vậy những gì tôi mang đến cho các con đều phải thật chỉn chu và hoành tráng. Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam đã đi được đến nay là mùa thứ 6 với sự tin yêu của phụ huynh và các bé, điều đó đã giúp cho BTC chương trình có động lực tìm đến những chân trời mới, đưa các con đến những sàn diễn độc đáo hơn, mang đẳng cấp quốc tế hơn.”

Mau nhi trong buoi tong duyet - Photo by Ben (8)

Ở mùa này, Xuân Lan đã không ngại mạnh tay chi hơn 2 tỷ đồng cùng với nhà đồng hành The Arena để tổ chức một show diễn thời trang cho trẻ em ngay tại vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa – một trong những vùng biển đẹp nhất thế giới. Có thể nói, đây là show diễn đầu tiên dành cho trẻ em ở Việt Nam được tổ chức trên sân khấu là cát cùng với nắng vàng, biển xanh. Chia sẻ về sự hợp tác lần này của The Arena với Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Chúng tôi nhận thấy chương trình Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam thực sự rất có ý nghĩa và bổ ích đối với sự phát triển của trẻ em. Đây là cơ hội để các em được học hỏi, giao lưu, khai thác yếu tố nghệ thuật trong mình và tự tin hơn. Chính vì vậy, khi biết Xuân Lan có mong muốn mùa hè này mang đến một show diễn thời trang tại biển, chúng tôi đã không ngần ngại mà quyết định đồng hành cùng chương trình để chương trình ngày được mở rộng hơn. Hy vọng rằng sự hợp tác lần này sẽ tạo được những trải nghiệm thú vị cho các bé và các gia đình khi tham gia.”

24 tiếng trước giờ khai mạc, 200 mẫu nhí đã chính thức có cuộc “đổ bộ” đầu tiên tại sàn diễn trên cát của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam – Vietnam Junior’s Fashion Week mùa 6 thuộc vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa. Sàn diễn này đã gây không ít khó khăn đối với người mẫu, đặc biệt là những bé mẫu nhí chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của siêu mẫu Xuân Lan và người thầy của cô là Cindy Thái Tài, các bé mẫu nhí đã nhanh chóng bắt nhịp và làm quen với sân khấu. Cô Cindy Thái Tài chia sẻ: “Tôi đã từng dạy qua nhiều thế hệ học trò, đã từng đến nhiều sân khấu thời trang chuyên nghiệp nhưng có lẽ sàn diễn thời trang trên cát của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa này là một điểm nhấn khá thú vị cho các con. Nhiều bé chập chững bước đi với sự e dè, sợ cát dính vào chân rơi vào giày, nhưng tôi nghĩ rằng chính những địa hình thiên nhiên thế này sẽ giúp các con thoải mái hơn, có tinh thần để vượt qua chính mình và có thể tự tin thể hiện như một người mẫu chuyên nghiệp”.

Mau nhi trong buoi tong duyet - Photo by Ben (10)

Đúng với tinh thần “hòa mình vào thiên nhiên” mà Xuân Lan muốn đem đến, các bé mẫu nhí đã có những sải bước thật sự tự do và phóng khoáng. Không những thế, các bé còn tỏ ra khá thích thú với sàn diễn này. Hương Giang – cô nàng mẫu nhí chỉ mới trải qua 1 mùa VJFW chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên con được trải nghiệm diễn thời trang trên cát. Ban đầu con cảm thấy hơi khó khăn vì mặt cát lún và dính giày, nhưng sau vài lần luyện tập con cũng đã quen và muốn mau đến ngày mai để được mặc những trang phục thật xinh của các nhà thiết kế và trình diễn thật chuyên nghiệp cho mọi người xem.”

Các bé mẫu nhí của XuanLan’s Academy đã có một buổi chiều luyện tập hăng say trước khung cảnh nắng vàng, biển xanh, cát trắng đầy thơ mộng. 200 mẫu nhí và cả ekip đã sẵn sàng để bước vào ngày khai mạc của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa 6 sẽ được diễn ra vào buổi chiều ngày mai (29/6/2018), hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn “ngất ngây” cho giới mộ điệu Việt Nam.

Mẫu nhí hào hứng thử đồ trước thềm Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa 6

Trước thềm Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa 6, 7 NTK – thương hiệu thời trang đã có những buổi thử đồ cho các bé tại nhiều địa điểm khác nhau. Đây là hoạt động để các nhà thiết kế có thể điều chỉnh trang phục lần cuối sao cho các bé có thể khoác lên mình những trang phục thời trang nhất, thoải mái nhất và vừa vặn nhất. Đây là hoạt động không thể thiếu trong mỗi mùa của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam, cho thấy sự chuyên nghiệp và tỉ mỉ từ phía BTC cũng như những thương hiệu thời trang khi tham gia.

Dai dien thuong hieu Unimi thu do cho cac be - Photo by Thien An

Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa 6 có 7 NTK – thương hiệu thời trang tham gia bao gồm: BST “Tropical Palm” của Kelly Bùi, BST “Thiên thần trong nắng” của Lalababes, BST “Fairy Ocean – Cổ tích Đại Dương” của Ruby’s Midu, BST “Sức sống đại dương” của Phương Nguyễn Silk, BST “Sắc màu tuổi thơ – Dream in color” của Tay Clothing, BST “Mon Petit Pois” của Unimi và BST “My Princess” của Happy Clothing By Thảo Nguyễn. Trong đó, Unimi là thương hiệu lần đầu tiên đến với sân chơi thời trang dành cho trẻ em. Chị Khoa Thy – Đại diện thương hiệu Unimi cho biết: “Unimi là thương hiệu thời trang chỉ mới được thành lập chưa đầy 1 năm nên còn khá nhỏ, lại chưa từng tham gia một chương trình thời trang chuyên nghiệp nào, chính vì vậy Unimi khá lo lắng vì chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ từ BTC cũng như sự ủng hộ của quý phụ huynh, chúng tôi mong muốn mang đến trình làng BST thời trang mới nhất cho các bé trong mùa hè năm nay. Đây sẽ là những trang phục được chau chuốt và đầu tư kỹ lưỡng với những thiết kế độc đáo, chất liệu thoáng mát cho các bé với 90% là linen cùng những gam màu trung tính như trắng, xanh biển,… Từ BST này tôi hy vọng sẽ mang Unimi đến gần hơn với các ông bố bà mẹ, đặc biệt là các bé ở độ tuổi từ 0-8 tuổi.”

THÔNG TIN VỀ 7 BỘ SƯU TẬP

Dự kiến, ngày 29/6 BTC sẽ giới thiệu BST của Kelly Bùi, Lalababes, Ruby’s Midu; ngày 30/6 sẽ giới thiệu BST của Tay Clothing, Phương Nguyễn Silk, Unimi và Happy Clothing by Thảo Nguyễn

Ngày 1 (29/6): KELLY BÙI – LALABABES – RUBY’S MIDU

1. BST “Tropical Palm”

Lấy cảm hứng từ những cánh rừng nhiệt đới nổi tiếng với các loại lá đặc trưng tràn đầy sức sống, KellyBui Kids cho ra mắt bộ sưu tập dành cho trẻ em đậm chất nghệ thuật với họa tiết pattern print độc đáo, thiết kế mang hơi thở sporty chic rõ nét nhưng vẫn hòa quyện trong các chất liệu bay bổng của mùa hè ( chiffon, linen, cotton..).

2. BST “Thiên thần trong nắng” của Lalababes

Với Lalababes, mỗi cô cậu bé là một thiên thần, vậy nên “Thiên thần trong nắng” sẽ là một BST với những thiết kế đơn sắc trắng, dưới nắng vàng, cát trắng, biển xanh đúng với tinh thần của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa này. Hầu hết các thiết kế đều được làm bằng chất liệu linen và cotton thoáng mát. Đây sẽ là một BST đơn sắc đầy mới lạ giúp làm nổi bật lên cá tính riêng của mỗi bé.

3. BST “Fairy Ocean – Cổ tích Đại Dương” của Ruby’s Midu

Mỗi cô gái đều có một giấc mơ cổ tích và Ruby’s Midu sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực. BST Cổ tích Đại Dương với những chiếc váy mềm mại, bồng bềnh sẽ khiến những cô gái nhỏ như những thiên thần lạc bước giữa đại dương xanh mát.

Ngày 2 (30/6): TAY CLOTHING – PHƯƠNG NGUYỄN SILK – UNIMI – HAPPY CLOTHING BY THẢO NGUYỄN

4. BST “Sắc màu tuổi thơ – Dream in color” của Tay Clothing

Những mảnh ghép sắc màu của thế giới trẻ thơ là tinh thần chủ đạo xuyên suốt BST. BST thể hiện thế giới trong tâm hồn trẻ thơ vô cùng phong phú với những trí tưởng tượng bất ngờ, với tình yêu thiên nhiên cây cỏ và động vật, với những bức tranh mang đủ sắc màu sinh động. Qua đó TAY muốn gửi đi thông điệp hãy tôn trọng và tiếp sức cho thế giới tâm hồn của trẻ thơ, thế giới ấy vô cùng đa dạng và khác nhau, mỗi đứa trẻ có một tâm hồn riêng biệt, mang sắc màu riêng tạo thành những mảnh ghép muôn màu cho bức tranh đầy ý nghĩa của cuộc sống.

5. BST “Sức sống đại dương” của Phương Nguyễn Silk

Đến với Vietnam Junior Fashion Week mùa 6 với BST mang tên “Sức sống đại dương”, Phương Nguyễn Silk bị thôi thúc bởi mong muốn truyền đi thông điệp bảo vệ đại dương xanh của chúng ta – nơi mà thông qua một vài con số, chúng ta cũng có thể hiểu ra tầm quan trọng đặc biệt của nó đối với sự sống của con người cũng như những nguy cơ mà đại dương đang phải đối mặt hàng ngày.

BST “Sức sống đại dương” được thiết kế trên nền chất liệu chủ đạo là linen – một loại vải được dệt từ sợi cây lanh. Màu sắc của BST không chỉ là màu xanh của đại dương, mà còn có đỏ, cam, xanh lá của những rạn san hô, của những thảm rong biển hay những sinh vật biển nhiều màu sắc. Những họa tiết, đường nét trang trí trên BST hoàn toàn được thêu tay thủ công, không chỉ mang đến thông điệp hãy sử dụng những gì tự nhiên nhất, mà còn thể hiện sự biết ơn, tôn trọng những gì tự nhiên đã mang đến cho cuộc sống của chúng ta.

6. BST “Mon Petit Pois” của Unimi

UNIMI tiếp cận khách hàng nhí một cách thuyết phục với những thiết kế phóng khoáng mới lạ, lấy chất liệu thuần thiên nhiên tốt nhất như linen, cotton 100% làm chủ đạo và đặc biệt là việc đầu tư vào họa tiết thêu thủ công truyền thống, mỗi đường kim mũi chỉ đều được chăm chút và hoàn thiện tỉ mỉ mà giá thành lại rất hợp lý. UNIMI được thành lập nên từ tình yêu của người làm mẹ, nên mỗi sản phẩm, mỗi hình ảnh của thương hiệu đều được chăm chút để có thể truyền tải tình yêu đó sao cho trọn vẹn nhất.

MON PETIT POIS là dự án đặc biệt do 2 thương hiệu Unimi và Coco Sin kết hợp thực hiện nhằm truyền tải một phía cạnh khác của người phụ nữ hiện đại: tình yêu gia đình!

7. BST “My Princess” của Happy Clothing

BST “My Princess” là câu chuyện từ những nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, xinh đẹp duyên dáng. Những thiết kế này được lấy cảm hứng từ các loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp như hồng nhung, mộc lan, những chất liệu organza tơ lưới mềm mượt bay bổng.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here