(SaoZOne.net) – Bất ngờ với loạt Fashionista nhí tại casting Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa 8 Đà Nẵng, ngày 4 tháng 3 năm 2019 – Siêu mẫu Xuân Lan cùng ekip của mình vừa khép lại đợt casting cuối cùng chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam – Vietnam Junior’s Fashion Week (VJFW) mùa 8 dự kiến sẽ diễn ra vào 2 ngày 6-7/04/2019 tại Premier Village Đà Nẵng Resort.

Sau 7 mùa tổ chức thành công VJFW tại các điểm chính của đất nước như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Nha Trang, đây là lần đầu tiên Xuân Lan đưa VJFW đến với thành phố đáng sống nhất Việt Nam – TP. Đà Nẵng. Nếu như những lần casting trước tại rạp chiếu phim BHD Star Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, số lượng các bé tham gia đều khoảng 200 bé, thì tại Đà Nẵng, số lượng đã tăng lên gấp đôi với gần 400 bé từ khắp các tỉnh thành của khu vực miền Trung như Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi,…

Đặc biệt, sau hơn 2 năm Xuân Lan tổ chức Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam, ngoài việc tạo ra sân chơi thời trang chuyên nghiệp giúp các bé được tự tin thể hiện, thì sự quan tâm về thời trang dành cho trẻ em cũng được các bậc cha mẹ và các bé quan tâm hơn.

Bằng chứng là trong những lần casting gần đây, có rất nhiều mẫu nhí diện những bộ cánh hợp thời trang, mix-match đa dạng không thua kém gì Fashionista mà vẫn đảm bảo sự trẻ trung, hồn nhiên, phù hợp với lứa tuổi. Có thể nói đây là một tín hiệu rất tốt cho làng thời trang nhí Việt Nam.

Xuân Lan bất ngờ vì số lượng mẫu nhí casting cao kỷ lục tại Đà Nẵng- Gần 400 mẫu nhí Đà Nẵng khuấy đảo buổi casting Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa 8 Sau hơn 2 năm Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam được sáng lập với 7 mùa được tổ chức tại các tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang thì đây là lần đầu tiên Xuân Lan đưa VJFW đến với Đà Nẵng.

Vượt quá sự mong đợi, tại lần ra quân đầu tiên này, Xuân Lan và ekip đã phải làm việc vất vả với sự tham gia của gần 400 bé. Mặc dù chương trình được diễn ra ở Đà Nẵng nhưng các bé ở các tỉnh thành khác như Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam,…cũng không ngại đường xá xa xôi để đến tham gia từ rất sớm.

Phụ huynh bé Lan Nhi, ở Quảng Ngãi chia sẻ: “Tôi biết đến chương trình của cô Xuân Lan từ lâu nhưng vì chương trình tổ chức ở khá xa nên vẫn chưa có điều kiện cho con tham gia. Khi vừa nghe tin lần này chương trình đến với Đà Nẵng thì tôi rất mừng. Bé cũng rất háo hức và dặn mẹ đi từ sớm. Tôi mong rằng con sẽ được cô Xuân Lan nhận diễn để bé có cơ hội được mặc những bộ trang phục thiết kế đẹp và được tự tin hơn.”

Lần đầu tiên đưa Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa 8 đến với Đà Nẵng, Xuân Lan cho biết: “Đà Nẵng là một thành phố đẹp và đáng sống của Việt Nam, thế nhưng mãi đến bây giờ tôi mới có cơ hội được mang chương trình đến đây, thông qua sự hợp tác với Premier Village Đà Nẵng Resort. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng hôm nay số lượng thí sinh nhí và phụ huynh đến tham gia tăng vượt trội khiến tôi rất bất ngờ. Sự ủng hộ nhiệt tình này khiến tôi cùng ekip càng có thêm động lực để có thể mang đến một chương trình hoành tráng và độc đáo đến các bé. Bật mí, đây sẽ là sàn diễn được bao quanh bởi không gian xanh mát và tươi mới, tạo cảm giác thoải mái và thư giãn cho các bé cũng như những khán giả đến xem chương trình trong thời khắc chuyển giao giữa mùa xuân sang hè.”

Bất ngờ với loạt Fashionista nhí tại casting Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa 8 Sau khi Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam ra đời, kéo theo hàng loạt các chương trình về thời trang dành cho trẻ em bùng nổ thì cái nhìn về thời trang cho trẻ em tại Việt Nam dần được thay đổi. Các NTK – Thương hiệu thời trang dành cho trẻ em được biết đến nhiều hơn, phụ huynh cũng đầu tư và chăm chút hơn đến các trang phục dành cho con của mình. Việc mix-match quần áo với chiếc túi xách, ba-lô, chiếc khăn hay cài tóc cũng được chú trọng hơn. Bất ngờ nhất là trong những buổi casting gần đây của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam, có thể thấy nhiều bé đến tham gia chương trình với trang phục được đầu tư kỹ lưỡng, kết hợp cùng các phụ kiện một cách hài hòa không thua kém gì những Fashionista mà vẫn đảm bảo sự năng động, trẻ trung, phù hợp với lứa tuổi các bé. Điều này có thể được xem như là một tín hiệu tốt cho làng thời trang Việt Nam trong tương lai.

Là người sáng lập nên Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam, siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ: “Ở những lần casting gần đây, tôi thấy hình ảnh của các bé đã bắt đầu được đầu tư một cách chỉn chu hơn rất nhiều so với các năm trước. Ngoài việc có thẩm mỹ trong cách lựa chọn trang phục thì các bé cũng theo dõi các chương trình trước và học theo nên khả năng catwalk của các bé nhìn chung cũng tương đối ổn. Chỉ cần được đào tạo bài bản để những
bước catwalk đó không còn là bản năng mà trở thành kỹ năng, tôi nghĩ đây sẽ là một thế hệ vàng cho thời trang Việt Nam sau này.”

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here