(SaoZone.net) – Hà Nội ngày 7 tháng 4 năm 2018 – Chiều ngày 7/4, buổi diễn mở màn Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam – Vietnam Junior Fashion Week mùa thứ 5 đã chính thức diễn ra tại Khu du lịch sinh thái điện ảnh Smiley Ville với sự tham gia của gần 500 người mẫu nhí.

Sự kiện thời trang hàng đầu dành cho trẻ em do siêu mẫu Xuân Lan sáng lập đã có một màn chào sân đầy ấn tượng với 4 BST từ các thương hiệu Lalababes, Rabity, Ruby’s Midu và Hữu Là La. Bắt tay cùng Smiley Ville, Xuân Lan đã làm nên một sân khấu ngoài trời với vườn hoa đậm chất cổ tích, cho các bé những giờ phút hoà mình vào thiên nhiên và mang đến một màn trình diễn độc đáo, đầy màu sắc.
Lalababes – thương hiệu mà Xuân Lan cho ra mắt như món quà dành tặng con gái là thương hiệu mở màn Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam lần này. Bé Thỏ – con gái của siêu mẫu cũng chính là người mẫu trình diễn đầu tiên, Thỏ xuất hiện cùng đôi cánh thiên thần xinh đẹp, đem đến hình ảnh một thiên thần nhí giữa không gian hoa cũng chính là cảm hứng sáng tạo của Bộ sưu tập. Thương hiệu Rabity – cái tên quen thuộc qua các mùa Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam đem đến BST “Sắc màu nhiệt đới” cùng sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ Xuân Bắc và 2 cậu con trai kháu khỉnh: Bi Béo và Minh Bủm. Hai thương hiệu lần đầu tham gia Ruby’s Midu và Hữu Là La cũng ghi dấu ấn với những thiết kế độc đáo trong 2 BST Floral Sping và áo dài L’Orient (Đông Phương).

Be Tho mo man cho BST Lalababes - Photo by Kieng Can TeamLà sự kiện thời trang thường niên và uy tín dành cho trẻ em 2 miền, Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam luôn ghi dấu ấn với sự đầu tư chuyên nghiệp cùng với ý tưởng dàn dựng đột phá, mới lạ từ siêu mẫu Xuân Lan. Ở mùa thứ 5, siêu mẫu Xuân Lan đã đặc biệt kết hợp cùng Smiley Ville để đem đến một sàn diễn thời trang ngoài trời, kết hợp giữa thiên nhiên xinh đẹp của Smiley Ville – nơi được mệnh danh là “miền Đông nước Anh” giữa lòng Hà Nội. Giữa không gian vườn hoa xinh đẹp, cảnh trí và ánh sáng hoàn toàn tự nhiên, các người mẫu nhí tự tin sải bước và hồn nhiên hoà mình vào thiên nhiên, đúng như thông điệp “cảm xúc với cuộc sống” mà Tuần lễ thời trang trẻ em mùa thứ 5 hướng tới: giúp trẻ tách ra khỏi các thiết bị điện tử, smartphone, tìm thấy sân chơi cho mình giữa thiên nhiên, và có nhiều thời gian gắn kết cùng cha mẹ, gia đình. Xuân Lan chia sẻ, vời sàn diễn đặc biệt lần này, cô không quá đặt nặng tính trình diễn chuyên nghiệp, mà coi trọng việc tạo ra không gian để các bé và mẹ cùng nhau sải bước, dạo chân như giữa một khu vườn mùa xuân, và dành thêm thời gian để gắn kết tình cảm gia đình quý giá.
Đêm diễn thứ 2 của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam – Vietnam Junior Fashion Week mùa thứ 5 sẽ là sự góp mặt của 4 BST đặc sắc: BST “Trái đất này là của chúng em” của Áo dài Sĩ Hoàng, BST “Chân trời hồng – Pinky Skyline” của Tay Clothing, BST “Harmony” của Lovekids và BST “Galaxy” của NTK Võ Công Khanh. Trong đó, khách mời trình diễn đặc biệt của đêm thứ 2 được hé lộ chính là gia đình MC, nghệ sĩ Phan Anh.

BST “Thiên thần của mẹ” từ thương hiệu Lalababes là món quà được Xuân Lan ấp ủ và dành tặng cho bé Thỏ, đồng thời gửi gắm tình cảm của những người mẹ dành cho các thiên thần nhỏ của mình. BST gồm những thiết kế váy, yếm bé gái mang hơi hướng vintage cùng với những chiếc quần short, áo sơ mi năng động có tính ứng dụng cao dành cho các bé trai. Các thiết kế chủ yếu được xử lý trên chất liệu vải cotton, linen có độ thấm hút cao, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên và phù hợp với làn da nhạy cảm của bé. Bên cạnh đó, những chi tiết hoa cỏ, bèo nhún hay những chiếc nơ to bản sẽ là điểm nhấn giúp trang phục trở nên ấn tượng và sinh động. Các bé có thể diện những thiết kế của Lalababes trong những lần dạo phố, đi học hay đi dự tiệc đều phù hợp và tạo nên sự thu hút.

Mau nhi hon nhien trong trang phuc cua Lalababes 4 - Photo by Kieng Can teamMàn trình diễn mở màn của BST “Thiên thần của mẹ” đặc biệt bởi Xuân Lan đã quy tụ hơn 120 người mẫu nhí cho màn trình diễn của mình. Đúng với thông điệp “cảm xúc với cuộc sống”, BST không sắp xếp vị trí xuất hiện mà để các người mẫu nhí chuyên nghiệp hoà cùng với các bé lần đầu trình diễn theo hình thức biểu diễn nhóm. Hình ảnh từng tốp mẫu nhí xuất hiện giữa vườn hoa rực rỡ tôn lên thông điệp yêu thương, vừa là tình cảm mà người mẹ dành cho con, vừa là những cảm xúc với cuộc sống mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn nuôi lớn cho thiên thần của mình. Trong phần trình diễn này, con gái của Xuân Lan – bé Thỏ – xuất hiện đầu tiên với đôi cánh thiên thần, bé cũng xuất hiện trở lại vào cuối màn trình diễn cùng siêu mẫu Xuân Lan. Xuân Lan chia sẻ, được nắm tay con gái biểu diễn trong BST do chính mình thiết kế để dành tặng con là một trong những niềm vui lớn nhất của cô.

Thương hiệu Rabity đem đến Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa 5 BST mang tên “Sắc màu nhiệt đới” với những thiết kế đầy màu sắc trẻ trung, năng động, giúp các bé thoải mái hoạt động và hòa mình vào thiên nhiên. BST Rabity vẫn là những chiếc áo thun, quần jean và váy mang tính ứng dụng cao, được thiết kế trên chất liệu vải denim, cotton, kaki tạo sự thoáng mát, thoải mái và an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé. Điểm nhấn đặc biệt của màn trình diễn là sự xuất hiện của gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc trong vai trò veddette. Danh hài nắm tay hai con trai nổi tiếng: Bi béo và Minh Bủm sải bước trên sàn catwalk. Vợ Xuân Bắc cũng xuất hiện để cổ vũ chồng con trong lần đầu tiên thử sức trên sàn diễn thời trang, đặc biệt, cả gia đình đều diện chung 1 thiết kế đậm chất mùa hè từ thương hiệu Rabity.

Mau nhi sanh dieu trong trang phuc cua Rabity - Photo by Kieng Can Team (2)

BST Floral Sping từ thương hiệu Ruby’s Midu ra đời từ tình yêu thương vô bờ mà NTK muốn dành cho con gái nhỏ của mình. Với những gam màu lãng mạn như trắng, hồng, pastel, NTK đã khéo léo tạo nên những trang phục vừa đậm tính ứng dụng, đồng thời vẫn thể hiện được sự tinh tế, khéo léo trong các chi tiết bèo nhún, đính kết. Ngoài ra, Ruby’s Midu cũng muốn khoác lên những người mẹ – người phụ nữ đã giành cả thanh xuân để sinh con, chăm sóc gia đình những bộ cánh thật xinh đẹp để gửi một bức thông điệp về sự tự tin, luôn yêu và trân trọng cơ thể sau sinh không hoàn hảo của mình. Đây cũng là màn trình diễn đặc biệt với sự xuất hiện của các cặp mẹ con cùng nắm tay nhau tham gia trình diễn.

BST “L’Orient (Đông Phương)” mà thương hiệu Hữu Là La mang đến Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam là những thiết kế váy, áo dài được xử lý trên chất liệu lụa, gấm và linen vừa tạo sự thoáng mát, thoải mái nhưng vẫn toát lên được nét tinh tế cho người mặc. Đây là BST dành cho cả trẻ em và người lớn với những họa tiết thêu tay, đính đá đậm hơi thở Á đông trên từng bộ trang phục. Những chiếc váy đầm lụa tơ tằm, nhẹ nhàng, bay bổng cho các nàng thơ trong vườn hoa tươi đẹp hay những bộ áo dài thêu tay công phu trên chất liệu linen nhẹ nhàng, thoáng mát cho mùa hè sẽ là những mẫu thiết kế gây ấn tượng cho giới mộ điệu. Dù là lần đầu tiên tham gia Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam, NTK trẻ Hữu Là La đã kịp gây ấn tượng với BST vừa đậm hơi thở Á đông truyền thống, vừa mang tham vọng cách tân đầy sáng tạo.
Đêm diễn thứ 2 của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam – Vietnam Junior Fashion Week mùa thứ 5 sẽ là sự góp mặt của 4 BST đặc sắc: BST “Trái đất này là của chúng em” của Áo dài Sĩ Hoàng, BST “Chân trời hồng – Pinky Skyline” của Tay Clothing, BST “Harmony” của Lovekids và BST “Galaxy” của NTK Võ Công Khanh. Trong đó, khách mời trình diễn đặc biệt của đêm thứ 2 được hé lộ chính là gia đình MC, nghệ sĩ Phan Anh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here