(SaoZone.net) – Các nữ Doanh nhân nỗ lực hết mình để có màn trình diễn rất ấn tượng với các phần thi quan trọng trong đêm thi bán kết cuộc thi Hoa hậu Doanh Nhân Hoàn Vũ – Ms Universe Business 2018.

Hôm qua, Tại Trung Tâm BellClassic KuKo tại Osaka – Nhật Bản đã diễn ra vòng sơ khảo và bán kết vô cùng hoành tráng và ấn tượng của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2018 lần thứ hai được tổ chức.

Trải qua khoảng thời gian khá dài từ khi khởi động chương trình, họp báo ra mắt thí sinh, lên đường sang Nhật Bản, tối qua, Tại Trung Tâm BellClassic KuKo – Nhật Bản đã diễn ra đêm sơ khảo và bán kết của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn Vũ 2018. Đây thật sự là đêm của những sắc màu rực rỡ nằm trong tổng thể kịch bản được đầu tư dàn dựng khá chi tiết và hoàn hảo.

Tham dự đêm bán kết này, bên cạnh dàn thí sinh gồm các nữ doanh nhân mỗi người mỗi vẻ sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý, còn có sự hiện diện của nhà tổ chức, ban giám khảo, ban cố vấn, khán giả, khách mời danh dự trong và ngoài nước.

Theo đó về phía Ban tổ chức có sự hiện diện của ông Lê Ngọc Hưng – Trưởng BTC, và các nữ doanh nhân đảm nhận vai trò Phó Ban tổ chức như: Bà Yokino Osagawara, Bà Saji Mizue, Á hậu Chi Phạm, Hoa hậu có thể hình đẹp Bích Tiên, NTK Đức Minh, NTK Trần Ngọc…Hoa khôi Bảo Ngọc giữ vai trò Đại sứ của cuộc thi tại Nhật Bản.

Diện trên mình bộ trang phục Kimono, các thí sinh như được hòa mình vào nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản. Tuy vậy, nét dịu dàng trong những tà áo dài truyền thống của NTK Đức Minh lại là điểm nhấn ấn tượng của các thí sinh trong mắt những người dân bản địa, bên cạnh đó trang phục dạ hội của NTK Trần Ngọc cũng giúp các thí sinh khoe vẻ đẹp lộng lẫy và quyến rũ của mình.

faJVU_0593

Tối qua, các giám khảo đảm nhận vai trò đặc biệt cầm cân nảy mực như: Hoa khôi Bảo Ngọc, Á khôi Bảo Châu, Ca sĩ Lâm Hùng, Á hậu Chi Phạm, Doanh nhân Saji Mizue, Hoa hậu Hương Sala.

Mở đầu đêm thi, Ông Lê Ngọc Hưng (TGĐ HKT Entertainment) phát biểu: “Tôi rất vui khi có mặt tại Nhật Bản để tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn Vũ 2018. Lần thứ hai cuộc thi sắc đẹp được diễn ra tại Nhật Bản nhưng được sự hỗ trợ rất nhiều từ các nhà tài trợ và sự ủng hộ của người dân Nhật Bản. Cuộc thi cũng được đánh giá rất cao và nhận được nhiều sự quan tâm của Nhật Bản. Đây là cuộc giao lưu văn hóa quốc tế tại Nhật Bản và Việt Nam nhằm tôn vinh sắc đẹp, tài năng của những phụ nữ hiện đại “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thúc đẩy mối quan hệ cộng đồng, tình hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa phụ nữ trên toàn thế giới”. 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức ở cả hai nước trong năm đặc biệt này.

Á khôi Bảo Châu đồng hành cùng Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2018 tại Nhật Bản với vai trò thành viên ban giám khảo. Á khôi Bảo Châu cho biết, cô nhận lời làm giám khảo cuộc thi vì yêu mến và cảm thấy đây là sân chơi bổ ích dành cho các chị em doanh nhân, giúp họ vừa khẳng định mình trong vai trò quản lý, vừa tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, sự tự tin, năng động cũng như góp phần nâng cao tiếng nói nữ quyền trong thời đại mới. Cô cũng dành sự ngưỡng mộ cho các thí sinh vì họ không chỉ đẹp mà còn vô cùng mạnh mẽ, vừa có thể làm vợ hiền, mẹ đảm mà vẫn có thể thành công rực rỡ trên thương trường.

Mở đầu đêm diễn là phần thi trang phục Kimono – quốc phục của người dân Nhật Bản. Nói đến Kimono là người ta nghĩ ngay đến xứ Phù Tang với hình ảnh người phụ nữ Nhật Bản đẹp, kiêu sa cùng với những cánh hoa anh đào mỏng manh. Và Kimono quả thực là độc đáo nhất trong số trang phục truyền thống của Nhật Bản. Khi mặc trên người bộ trang phục này, các thí sinh như hóa thân thành các kiều nữ mang đậm nét quý phái của người phụ nữ Nhật Bản xưa. Trong phần thi này, các thí sinh nhận được nhiều lời khen ngợi của người dân nơi đây.

faJVU_0318

Khác với bộ trang phục Kimono, trong phần thi áo dài của nhà thiết kế Đức Minh, các thí sinh lại mang nét dịu dàng đằm thắm của con gái Việt Nam. Với những thiết kế độc đáo mang nét văn hóa tinh tế khi giới thiệu toàn bộ nền văn hóa truyền thống cũng như hiện đại của Việt Nam với bạn bè Nhật Bản.

Sau hai phần thi, 25 thí sinh tiếp tục khoe nhan sắc lộng lẫy trong những bộ đầm dạ hội sang trọng, được hỗ trợ từ NTK Trần Ngọc.

fAJVU_0867

Hiện tại, các thí sinh đều nỗ lực hết mình để tỏa sáng trong đêm chung kết đăng quang vào ngày 15/04 tại Nhật Bản. Được biết, thí sinh giành ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh Nhân Hoàn Vũ 2018 sẽ nhận được tổng giải thưởng trị giá 1,5 tỷ đồng, vương miện và bằng chứng nhận từ ban tổ chức. Ngoài ra cuộc thi còn trao các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và các giải thưởng phụ khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here