(SaoZone) – Duy Trường nhận được cơn mưa lời khen với màn thể hiện tân cổ giao duyên Mất nhau rồi. Anh làm cả giám khảo lẫn khán giả bất ngờ và nhận được giải thưởng nhất tuần tại Hãy Nghe Tôi Hát trong đêm thi chủ đề Giao Linh.

Trong đêm thi những ca khúc nổi tiếng của Giao Linh với chủ đề Giọt tình buồn, sáu thí sinh đã cover lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nữ danh ca theo phong cách mới lạ, riêng biệt.

BGK (6)

4 giám khảo của đêm thi tuần này

DUY TRUONG (5)
Duy Trường chọn Mất nhau rồi hay còn có tên khác là Thà trắng thà đen của nhạc sĩ Giao Tiên để thể hiện. Khác với những lần thi trước, trong đêm chủ đề Giao Linh, phần biểu diễn của Duy Trường thiên về sự đơn giản, không dàn dựng nhiều trên sân khấu mà chỉ tập trung vào giọng hát. Duy Trường trình bày cùng ban nhạc (gồm hai guitar thùng, một guitar phím lõm và một đàn sến) trên sân khấu, điều mà chưa ca sĩ nào làm trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát trước đây. Điểm độc đáo nhất trong tiết mục là Duy Trường đã thể hiện khả năng hát vọng cổ khá mùi mẫn, anh làm các giám khảo lẫn khán giả đều bất ngờ.

KET QUA (2)Danh ca Giao Linh trầm trồ khen ngợi: “Tôi đi học cổ nhạc hơn một năm trời nhưng đến nay đi thâu âm vẫn… rớt và trật nhịp liên tục. Vậy nên ít khi nào dám hát ca cổ. Phần trình diễn của em tối nay làm tôi hết sức ngạc nhiên, em rất xuất sắc từ giọng hát cho đến cách trình diễn, mộc mạc nhưng rất hiệu quả!“. Danh ca Thái Châu nhận xét: “Ý tưởng của em tốt, từ tân nhạc chuyển sang cổ nhạc nhẹ nhàng, hợp lý. Giọng hát thì tình cảm, có lực và sức sống. Hôm nay em mới đúng là một Duy Trường mà tôi từng biết”. Anh nhận được số điểm 49.8 và giảnh giải nhất tuần.

HONG MO (6)Hồng Mơ hát Lạy trời con được bình yên (Lam Phương) với bản hòa âm mang màu sắc Trung Đông. Cô hóa thân thành nàng công chúa Ấn Độ say đắm trong tình yêu cho đến một ngày phát hiện ra mình bị người tình… lừa dối. Hồng Mơ chia sẻ rằng đã từng khóc khi nghe giám khảo Giao Linh hát ca khúc kể trên và muốn thể hiện lại với một phiên bản dù bị phụ bạc nhưng bản thân sẽ vị tha hơn với người mình từng yêu. Giám khảo Giao Linh nói: “Ngoài hát ra em còn có khả năng diễn xuất. Lối hát của em cho khán giả thấy em là một ca sĩ có trình độ nhạc lý cao”. Còn danh ca Phương Dung nhận xét: “Phần trình diễn của em hơi lộn xộn, bản phối cũng hơi lạ tuy nhiên phần lên cao của em khá tốt”. Hồng Mơ nhận được 46.9 điểm.

LAM VU (5)Ca sĩ Lâm Vũ cũng nghiêng về phần thể hiện giọng hát hơn là trình diễn trong phần tiết mục. Anh thể hiện Tâm sự với em (Hoàng Trang) với một bản phối đặc biệt theo phong cách electro pop. Giám khảo Phương Dung nói: “Bản hòa âm mới lạ và rất hay. Lâm Vũ đã nói lên được tâm sự của tác giả”. Nhà báo Minh Đức nhận xét: “Em có cách xử lý đuôi chữ khi hát rất đẹp. Phần ngân nga, rung khi hát của em đều làm khá tốt. Lâm Vũ hát tình cảm, tiết tấu vừa phải và em đặc biệt khôn ngoan khi lựa chọn cách thể hiện này”. Anh nhận được 49.1 điểm.

HO VIET TRUNG (6)Tiếp tục phát huy sở trường ca diễn của mình, nam ca sĩ Hồ Việt Trung dàn dựng ca khúc Xin gọi nhau là cố nhân (Song Ngọc) thành một hoạt cảnh xúc động: chàng ăn xin tật nguyền tình cờ gặp lại người yêu cũ. Nghiệt ngã hơn khi sự thật dần được tiết lộ: chồng hiện tại của cô gái vì muốn chiếm đoạt tình cảm của cô nên đã tìm cách chia rẽ cô và Hồ Việt Trung, tàn nhẫn hơn anh lại chính là người đẩy Hồ Việt Trung vào hoàn cảnh tật nguyền, phải đi ăn xin… Giám khảo Giao Linh nói: “Em nên hát êm và nhẹ nhàng hơn. Cô thấy bài này Trung diễn tả và cả diễn xuất hơi bị hận thù!”. Hồ Việt Trung nhận được 47.1 điểm.

Sau thành công với hình ảnh ca kỹ ở vũ trường, Uyên Trang tiếp tục biến hóa thành hoàng hậu bị thất sủng trong cung cấm để trình bày ca khúc Tựa cánh bèo trôi (Hoàng Minh). Cô mặc trang phục cổ trang lộng lẫy để thể hiện hình ảnh một bà hoàng đầy uy quyền nhưng lại đầy cô đơn, dằn vặt trong tình cảm. Giám khảo Phương Dung nói: “Em rực rỡ, sắc sảo và cũng tự tin hơn khi hóa thân thành một bà hoàng. Phần trình diễn của em hôm nay xuất sắc”. Nhà báo Minh Đức nói: “Các vòng thi trước, Uyên Trang thiếu sự tập trung khi hát vì bị chi phối bởi quá nhiều thứ xung quanh. Hôm nay em hát tốt, tự tin và tái hiện được cái mùi sầu muộn của tiếng hát Giao Linh”. Uyên Trang nhận được 48.1 điểm.

PHUONG TRINH JOLIE (4)Đồng điểm với Uyên Trang là Phương Trinh Jolie, cô chọn thể hiện Lòng mẹ để dành tặng riêng cho người mẹ đã khuất cách đây 7 năm. Ngày Phương Trinh còn nhỏ, cô luôn được mẹ ru ngủ bằng ca khúc trên. Phương Trinh Jolie ca diễn với hoạt cảnh một cô gái lỡ mang thai khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bị người yêu phụ bạc, phải sinh con và nuôi con một mình cho đến lúc rứt ruột cho con trai đi theo cha để có tương lai tốt đẹp hơn. Danh ca Thái Châu nói: “Em hát nốt cao hơi bị gắt, nên nhẹ nhàng thì sẽ thấm thía hơn” còn giám khảo Phương Dung dành lời khen cho câu chuyện bi kịch được dàn dựng một cách xuất sắc trong phần dự thi.

TOP CA (7)Bên cạnh các tiết mục dự thi, sáu thí sinh còn hòa giọng cùng nhau trong bài hát bài hát Đường tình đôi ngã để mở màn chương trình. Giám khảo chủ đề – danh ca Giao Linh còn thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử có tên gọi Vòng nhẫn cưới.

Hãy Nghe Tôi Hát do đài phát thanh – truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập 5 với chủ đề Ngọc Sơn – Tình và đời được phát sóng lúc 21 giờ ngày 23/3 trên kênh THVL1.

Lão Tam

Ảnh: DL Duy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here