(Saozone.net) – Kết thúc năm 2017, mỗi  cá nhân đều có riêng cho mình những thành tích đáng ghi nhận trong năm vừa qua. Đối với sao Việt cũng thế, những nữ nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà,  Đông Nhi, Vũ Cát Tường, Chi Pu,…đã có một năm hoạt động “hết công suất” với hàng loạt sản phẩm được ra mắt đồng thời gặt hái được nhiều giải thưởng khác nhau.

Mỹ Tâm

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của Mỹ Tâm chưa bao giờ mất đi sức hút với khán giả trong làng giải trí. Nếu năm 2016, “Hoạ mi tóc nâu” có phần chững lại với loạt sản phẩm chưa gây được quá nhiều tiếng vang thì tới năm nay Mỹ Tâm đã đánh dấu sự trở lại không thể ngoạn mục hơn của mình với 3 MV ca nhạc và 1 album đình đám mang tên “Tâm 9”.

my tam 5

Đầu tiên phải kể tới là việc các MV như “Anh thì không”, “Đâu chỉ riêng em” hay “Đừng hỏi em” đều sở hữu phần kịch bản được “nâng cấp” mới lạ cùng bước đột phá trong hình ảnh, phong cách thời trang trẻ trung, tươi mới hơn hẳn. Chính vì thế, những sản phẩm âm nhạc này đều đạt được lượng tương tác vào hàng khủng trên mạng xã hội.

Được đăng tải lại vào 21/2 sau khi Mỹ Tâm tự gỡ bỏ vì lý do vi phạm bản quyền, tính tới thời điểm hiện tại, MV “Anh thì không” đã chạm tới con số gần 6 triệu lượt xem. Tiếp theo là màn “thả thính” cho album vol.9 bằng MV one-shot close-up “Đâu chỉ riêng em” với 45 triệu lượt xem sau 5 tháng “trình làng” và “Đừng hỏi em” là 24 triệu sau 2 tháng ra mắt.

my tam 3

“Cú chốt sổ” của Mỹ Tâm trong năm 2017 không thể mạnh mẽ hơn bằng album vol.9 mang tên “Tâm 9”. Album đánh dấu lần đầu tiên hợp tác với những nhạc sĩ trẻ như Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh hay Khắc Hưng.

Chỉ trong vòng nửa tháng sau khi ra mắt, tổng số CD bán ra ở 3 buổi ký tặng trực tiếp tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng cũng như đặt hàng online đã cán mức 12.000 đĩa. Đây được xem là một con số kỉ lục mà “Hoạ mi tóc nâu” tiếp tục thiết lập trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhất là tại thời điểm đĩa CD vật lý đang dần trở nên bão hoà trong thị trường Vpop hiện nay.

Hồ Ngọc Hà

2017 cũng là năm ghi nhận những nỗ lực hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và chăm chỉ của “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà với 3 MV ca nhạc cùng chuỗi liveshow và phát hành DVD “Love Songs”.

Tour diễn “Love songs – Cả một trời thương nhớ” của Hồ Ngọc Hà đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng hàng nghìn khán giả tham dự tại cả hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM. “Thừa thắng xông lên”, Hồ Ngọc Hà còn đem liveshow “Love Songs” đi lưu diễn ở một vài thành phố lớn của Mỹ.

ho ngoc ha 1

Điều đặc biệt của đêm nhạc này là không có vũ đoàn minh họa hay ca sĩ khách mời mà chỉ có tiếng hát của Hồ Ngọc Hà cùng những phần giao lưu, tâm sự khéo léo với khán giả do chính nữ ca sĩ tự dẫn dắt.

Sau thành công của đêm nhạc “Love Songs” đầu tiên tại TP.HCM vào cuối tháng 09/2017, Hồ Ngọc Hà cùng ekip đã phát hành DVD “Love Songs – Cả một trời thương nhớ”. Đây được xem là một “thành tích” đáng nể khi chưa đầy 30 ngày sau một show diễn có thể cho phát hành DVD.

Xuyên suốt 25 ca khúc, Hồ Ngọc Hà khoe giọng hát tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật, chinh phục khán giả khó tính nhất trong cách xử lý ca khúc cùng cách dẫn chuyện đầy duyên dáng.

Không chỉ chăm chỉ thực hiện liveshow riêng, Hồ Ngọc Hà còn đầu tư thực hiện những sản phẩm âm nhạc chất lượng để dành tặng những khán giả yêu mến mình. Ngày 24//7, cô ra mắt MV “Cả một trời thương nhớ” – ca khúc chủ đề của đêm nhạc “Love Songs”.

Toàn bộ MV là những thước phim hoài niệm về một thời quá khứ vàng son dám yêu hết mình và đau đớn tận cùng của người con gái mang kiếp cầm ca, có màu sắc điện ảnh và âm nhạc của những thập niên trước đây.  Tính tới thời điểm hiện tại, đây cũng là MV có lượt xem cao nhất của “nữ hoàng giải trí” trong năm 2017 với hơn 17 triệu lượt xem sau 5 tháng phát hành.

ho ngoc ha 4

Ngoài ghi dấu ấn bởi các sản phẩm cá nhân, Hồ Ngọc Hà còn kết hợp với Thu Minh cho ra mắt MV “Sợ”. Giọng hát của cả hai nữ ca sĩ có màu sắc riêng biệt tuy nhiên khi hòa giọng lại khá ăn ý. Tuy là cái “bắt tay” đầu tiên trong một sản phẩm âm nhạc của Hồ Ngọc Hà và Thu Minh nhưng MV “Sợ” đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía người hâm mộ.

Để khép lại một năm 2017 với nhiều thành công ngọt ngào, Hồ Ngọc Hà đã cho ra mắt MV “Say Goodbye” vào ngày 24/11 vừa qua. Đây là một bản dance với phần âm nhạc sôi động, bắt tai cùng những màn vũ đạo đẹp mắt, quyến rũ mang “thương hiệu” Hồ Ngọc Hà.

Đông Nhi

Năm 2017 được đánh giá là năm khá thành công của Đông Nhi khi không chỉ được xuất hiện trên các sân khấu lớn cả trong và ngoài nước, ghi dấu ấn ở vai trò HLV The Voice mà cô nàng còn đều đặn trình làng các sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Những ngày đầu năm 2017, Đông Nhi chính thức “khai màn” bằng MV “Cảm ơn” (We Belong Together) song ca cùng Quán quân “Giọng hát Việt nhí 2016” Nhật Minh. Đây được xem là sản phẩm âm nhạc đầu tay của Nhật Minh, đúng như lời hứa mà Đông Nhi – Ông Cao Thắng dành cho bé trong cuộc thi.

dong nhi 2

Sau MV “Cảm Ơn” kết hợp cùng học trò Nhật Minh ghi hình tại Nhật Bản, vào dịp Valentine, Đông Nhi bất ngờ tiếp tục chia sẻ về sản phẩm riêng mới nhất của mình trong tháng 2 mang tên “Love Me Too”.

Ca khúc là sự kết hợp tiếp theo của Đông Nhi và “hit maker” Đỗ Hiếu. Ca khúc này thuộc thể loại Future House đang thịnh hành và được yêu chuộng trên thế giới cùng phần hình ảnh được thực hiện theo concept là một buổi party hồ bơi đầy hấp dẫn và màu sắc.

Tháng 4/2017, Đông Nhi chính thức cho ra mắt MV “Xin anh đừng” là sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 3 trong năm nay của Đông Nhi, và cũng là ca khúc được fan liên tục hối thúc ra mắt kể từ sau lần diễn đầu tiên trong liveshow “It’s Showtime”.

Ngày 9/5, phim ngắn “Còn nơi đó chờ em” đánh dấu sự trở lại phim ảnh của Đông Nhi sau 8 năm đã lên sóng. Không chỉ đáp ứng kì vọng của khán giả qua 15 phút phim, người hâm mộ Đông Nhi còn vô cùng ấn tượng với ca khúc nhạc phim “Còn nơi đó chờ em” do Tiên Cookie sáng tác. Bản Ballad với giai điệu bắt tai, ca từ đẹp… kết hợp cùng giọng hát đầy cảm xúc của Đông Nhi đã khiến người nghe không khỏi xúc động.

Sau đêm Chung kết Giọng hát Việt 2017, Đông Nhi cùng học trò của mình là Anh Tú đã ngay lập tức giới thiệu đến khán giả sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình sau cuộc thi, đó chính là Lyric Video “Sẽ không quay về”. Đây là ca khúc được Anh Tú biểu diễn cùng chính HLV của mình trong đêm Gala trao giải Giọng hát Việt 2017 và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt.

3 tháng sau khi “Giọng hát Việt 2017” kết thúc, Đông Nhi tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi hé lộ sản phẩm mà cô thực hiện cùng Top 4 giọng ca xuất sắc nhất trong team của mình là: Anh Tú, Han Sara, Huyền Dung và Giáng My. Theo đó, MV “Sống trẻ từng giây” là món quà kỉ niệm mà nữ ca sĩ dành tặng cho các học trò mình sau thời gian dài gắn bó. Đồng thời cũng cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ team Đông Nhi trong suốt cuộc thi.

dong nhi 4

“Sao chẳng thể vì em” là single được Đông Nhi chính thức cho ra mắt vào tháng 10. Ca khúc ballad được nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop thời điểm cuối năm của cô sau khi hoàn thành xuất sắc phần trình diễn tại “Asia Song Festival 2017”.

Với giai điệu ca từ cảm xúc, cùng giọng hát ngọt ngào của Đông Nhi, đặc biệt ở những đoạn điệp khúc cao trào đầy dằn vặt, khắc khoải, “Sao chẳng thể vì em” đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.

Vũ Cát Tường

2017 cũng là một năm hoạt động nghệ thuật khá xông xáo của Vũ Cát Tường khi không chỉ ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng mà còn ghi dấu ấn với vị trí HLV The Voice Kids. Nữ ca sĩ đã có đến 6 sản phẩm âm nhạc được lên sàn năm 2017.

vu cat tuong 4

Phát pháo đầu tiên trong năm 2017 là MV “Ngày hôm qua” mang phong cách funky kết hợp với R&B ra mắt ngày 13/1. Điểm đặc biệt của MV lần này đó là nữ ca sĩ lần đầu tiên khoe khả năng vũ đạo của mình nhiều hơn, những màn nhảy solo hay kết hợp cùng vũ đoàn được chăm chút kỹ lưỡng, kết hợp với kĩ thuật quay “mannequin challenge” đang “hot” trong thời điểm đó.

Sau MV “Ngày hôm qua” vào đầu năm 2017, Vũ Cát Tường tiếp tục phát hành sản phẩm âm nhạc “Em ơi” đúng dịp Lễ tình nhân 14/02. “Em ơi” được xem là bài hát “dễ thương dễ hát” nhất mà Vũ Cát Tường từng viết, ra đời từ tâm trạng thật của bản thân vào ngày Valentine năm ngoái. Đặc biệt phần thể hiện ca khúc còn có sự góp giọng của nam ca sĩ Hakoota Dũng Hà – một người bạn của Vũ Cát Tường từ The Voice.

Cuối tháng 3/2017, Vũ Cát Tường tiếp tục cho ra mắt bản ballad đầy tự sự mang tên “Cô gái ngày hôm qua”. Đây là nhạc phim cho dự án điện ảnh đang rất được mong chờ, được chuyển thể từ tác phẩm văn học “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây cũng là lần đầu tiên nữ nhạc sĩ thử sức với việc sáng tác cho các tác phẩm điện ảnh.

“Vài phút trước” là một sáng tác ngẫu hứng của Vũ Cát Tường khi lướt trên phím đàn được ra mắt vào tháng 8/2017. Theo đúng thông điệp của ca khúc “Khoảnh khắc là thứ quyết định duyên phận, hạnh phúc hay đau khổ đều có thể thay đổi chỉ trong một tích tắc”.

Sau thành công của ca khúc “Vài phút trước” ra mắt vào tháng 8, Vũ Cát Tường tiếp tục mạch cảm xúc với ca khúc mới mang tên “Buổi sáng bình thường”. Ca khúc mang đến một màu xanh lá tươi mát, giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi và những điều bình dị, nhỏ nhất trong tình yêu cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Ngoài ra, Vũ Cát Tường còn ra mắt MV với định dạng hoạt hình đáng yêu khiến người hâm mộ thích thú.

vu cat tuong 5

Đặc biệt, MV mới nhất “chốt sổ” năm 2017 của Vũ Cát Tường mang tên “Come back home” đã đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng, gây nhiều bất ngờ với người hâm mộ khi từ hình tượng tomboy, tóc tém quen thuộc sang điệu đà, nữ tính với mái tóc dài và diện váy ngủ màu hồng.Video tạm dừng

Chi Pu

Chi Pu đã thể hiện mình là một tân binh Vpop chăm chỉ nhất trong năm 2017 khi chỉ vừa debut, cô đã đầu tư liên tiếp 4 sản phẩm âm nhạc trong hai tháng. Tối 10/10, Chi Pu nổ phát pháo đầu tiên, đánh dấu con đường trở thành ca sĩ bằng MV “Từ Hôm Nay” (Feel Like Ooh).

Sau hơn 2 tháng “trình làng”, MV ca khúc đã đạt hơn 14 triệu lượt xem – một con số đáng mơ ước với một “tân binh” Vpop như Chi Pu.

chi pu 1 Nếu MV khởi động “Từ hôm nay” (Feel Like Ooh) vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là chỉ trích khá lớn về giọng hát “chưa tới” thì sản phẩm tiếp theo mang tên “Cho ta gần hơn” (I’m In Love) được đánh giá là bước tiến khả quan hơn của nữ ca sĩ với gần 9 triệu lượt xem sau 2 tháng “trình làng”.

Kể từ khi chưa ra mắt, MV “Em sai rồi anh xin lỗi em đi” đã gây bão cộng đồng mạng với phát ngôn “Từ hôm nay hãy gọi tôi là hoa hậu” của Chi Pu trong đoạn teaser chỉ vỏn vẹn 19 giây. Chính vì thế, không có điều gì quá khó hiểu khi MV “Em sai rồi anh xin lỗi em đi” nhanh chóng cán mốc 11 triệu lượt xem chỉ trong vòng 1 tháng ra mắt.

Tối 21/12, Chi Pu chính thức “trình làng” MV thứ 4 trong chặng đường ca hát chuyên nghiệp của mình mang tên “Talk to me” (Có nên dừng lại). Ca khúc với tiết tấu sôi động, hiện tại cùng ca từ trẻ trung được chắp bút bởi nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Triple D.

chi pu 2

Chỉ sau 5 ngày ra mắt, MV đã cán mốc 5 triệu lượt xem, nối tiếp chuỗi sản phẩm âm nhạc có lượng view “cao ngất” của tân binh Vpop Chi Pu.

Từ sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc debut trong showcase “Cho ta gần hơn”, Chi Pu đã thực hiện rất tốt lời hứa “mỗi tháng cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc”. Thậm chí, bên cạnh những MV chính thức, Chi Pu còn chiêu đãi khán giả vài MV “quà tặng” như phiên bản Dance hay Acoustic.

Ảnh: S.T

Krist Nguyen

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here