( SaoZone.net) – Tối 1/3, tập 4 Thần Tượng Bolero đã lên sóng truyền hình VTV3. Sau một thời gian nghĩTết, khán giả tiếp tục được thưởng thức những tiết mục hấp dẫn, đặc sắc và đậm chấtBolero đến từ những thí sinh tài năng của chương trình. Hơn thế nữa, khán giả đã cóđược những giây phút thư giãn bằng những tiếng cười vui nhộn khi chứng kiến nhữngmàn tranh giành thí sinh đến từ bộ ba HLV.

nguyenminh (1)
Nhạc sĩ Thái Thịnh tuyên bố sẽ sáng tác ca khúc dành cho học trò điển trai của Như
Quỳnh Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là thí sinh cuối cùng Đoàn Tuấn Anh đến từ Hà Nội, vượt qua sự ngăn cản của bố mẹ khi theo con đường nghệ thuật, anh đã thể hiện ca khúc
Nắng chiều 2; để chứng tỏ cho gia đình biết anh có thể làm được. Bằng chất giọng
không đụng hàng với những câu hát trầm ấm hay những nốt cao luyến láy ngọt ngào đã khiến 3 HLV say mê và lên sân khấu hòa giọng, nhún nhảy theo Tuấn Anh. Riêng HLV
Như Quỳnh vì quá say mê nên đã quên và bấm nút chọn sau cùng.
HLV Ngọc Sơn bày tỏ: "Phong thái và giọng hát của Tuấn Anh rất tuyệt vời". HLV Như Quỳnh hứa hẹn rằng khi về đội của cô sẽ được nhạc sĩ Thái Thịnh sáng tác một ca khúc
dành riêng cho Tuấn Anh. HLV Quang Lê thì hứa sẽ mời nam thí sinh vào liveshow sắp
tới của mình. Cuối cùng, Tuấn Anh quyết định về đội HLV Như Quỳnh.Cô gái khiếm thị khiến Ngọc Sơn khóc như mưa khi hát song ca Vận động viên điền kinh khiếm thị nhận được 20 triệu đồng và khiến Ngọc Sơnkhóc nức nở Xúc động trước giọng hát “say lòng” của cô gái khiếm thị đam mê điền kinh Mở màn là cô gái khiếm thị – Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm đến từ TP. Hồ Chí Minh. Tuy không may mắn có đôi mắt sáng nhưng cô lại có một nghị lực rất mạnh mẽ và hiện tại đang là vận động viên điền kinh, nắm giữ rất nhiều huy chương, thành tích về thể thao. Xuất hiện trên sân khấu Thần tượng Bolero, Quỳnh Trâm thể hiện ca khúc Hát nữa đi em, sở hữu chất giọng ngọt ngào với những câu luyến láy rất riêng đã thật sự chạm
vào trái tim của người nghe. HLV Ngọc Sơn đã bấm nút chọn và lên sân khấu song ca
cùng Quỳnh Trâm. Đặc biệt, HLV Ngọc Sơn đã bật khóc nức nở  khi thấy được hoàn
cảnh và cảm nhận được nghị lực mạnh mẽ của cô gái khiếm thị. HLV Quang Lê đã lên tận sân khấu, mặc dù không bấm chọn anh đã ủng hộ tinh thần cho cô gái khiếm thị mười triệu đồng. HLV Như Quỳnh hy vọng lần trình diễn sắp tới cô sẽ có cơ hội song ca cùng Quỳnh Trâm. HLV Ngọc Sơn nghẹn ngào chia sẻ tình cảm của mình và dành tặng cho học trò thêm mười triệu đồng và anh cho rằng đây là giọng ca đáng gờm trong cuộc thi năm nay. Xuất hiện giọng ca khiến Như Quỳnh “khoét tường” để tranh giành Như Quỳnh “Chế” lời bài“Nhớ người yêu” cực hài hước để giành giọng ca Bắc Ninh Tiếp đến là chàng trai làm nghề cắt tóc – Nguyên Minh đến từ Bắc Ninh. Anh mang đến ca khúc Nhớ người yêu, giọng hát ngọt ngào truyền cảm hòa quyện vào giai điệu da diết của chàng trai đang nhớ người yêu đã lập tức khiến 3 HLV phải bấm nút chọn và cùng lên sân khấu để hòa giọng cùng Nguyên Minh. Trước giọng ca tiềm năng, HLV Như Quỳnh hài hước chế lời bài hát: "Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, anh khoét tường anh đến với em" khiến khán giả có trận cười thích thú. HLV Quang Lê và Ngọc Sơn cũng khao khát có được Nguyên Minh về đội. Và kết quả,Nguyên Minh còn dành tặng khán giả một đoạn về quan họ Bắc Ninh và quyết định về
với đội của HLV Quang Lê. Thí sinh Nguyễn Xuân Quý, hiện đang là Phó trưởng công an xã Tùng Lộc – Tỉnh HàTĩnh. Mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với làn điệu Bolero, anh đã mạnh dạn đidự thi vòng Tinh hoa với ca khúc Sau lần hẹn cuối. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đủ sức nặng trong giọng hát để chinh phục 3 HLV của chương trình. Xuất hiện giọng ca hát cao đến mức Như Quỳnh theo “không nỗi” Ngọc Sơn “thị phạm” khoe giọng khùng cùng thí sinh trong đoàn Văn công Cặp đôi đến từ đoàn Văn công gây “náo loạn” và khiến 3 HLV tranh giành Chàng trai Nhật Minh, hiện đang công tác tại đoàn Văn công Hải Phòng, chuyên biểu diễn phục vụ văn nghệ cho những người lính Hải quân. Anh thể hiện ca khúc Lại nhớ người yêu, với kinh nghiệm đã có cùng giọng hát trầm ấm, mùi mẫn đã chinh phục được 3 HLV và HLV Ngọc Sơn cũng song ca vô cùng ngọt ngào cùng Nhật Minh.

quanglong (6)

HLV Như Quỳnh hào hứng trước một tiết mục rất tuyệt vời: “Khi Nhật Minh hát, Như
Quỳnh đã hát theo mặc dù âm vực của bạn cao, đương nhiên phái nữ thì hát không tới”.
HLV Quang Lê mong muốn sẽ có được giọng ca tiềm năng. HLV Ngọc Sơn cho rằng
Nhật Minh còn phải huấn luyện nhiều và còn "thị phạm" trực tiếp trên ghế nóng. Đặcbiệt, Nhật Minh còn thể hiện khả năng hát cải lương khiến người nghe phải điêu đứng.
Và kết quả, Nhật Minh đã quyết địnhvề đội Như Quỳnh. Ba HLV hòa giọng cùng thí sinh lớn tuổi ca khúc “Yêu dân tộc Việt Nam” khiến khán giả phấn khích Sân khấu Thần tượng Bolero tiếp tục có sự xuất hiện của thí sinh đến từ  đoàn Văn công Hải Phòng là Bùi Quang Long. Anh thể hiện ca khúc Yêu dân tộc Việt Nam, ca khúc ýnghĩa cùng giai điệu nhẹ nhàng được hàng triệu khán giả yêu mến và bằng giọng hát ngọt như mía lùi cùng phong cách trình diễn duyên dáng đã chinh phục hoàn toàn 3 HLV.  Tất cả mọi người đã cùng hòa giọng với nhau, tạo nên một "Yêu dân tộc Việt Nam hay và ý nghĩa ngay trên sân khấu. HLV Quang Lê bày tỏ sự đau khổ khi biết được Quang Long rất thần tượng HLV Ngọc Sơn. HLV Ngọc Sơn chia sẻ Quang Long là người hát hay nhất ca khúc Yêu dân tộc Việt Nam. HLV Như Quỳnh hy vọng nam thí sinh sẽ đưa ra quyết định đúng nhất. Và kết quả, nam thí sinh quyết định về đội Ngọc Sơn.

quanglong (1)
Tiếp đến là chàng trai Đinh Ngọc Danh đến từ Đắk Lắk, anh thể hiện tình yêu Bolero
qua ca khúc Đà Lạt xa nhau, chất lãng tử và giọng hát thiên phú với những câu hát nhẹ
nhàng chạm vào trái tim người nghe đã chinh phục được HLV Quang Lê và Như Quỳnh.
Và sau những lời khen có cánh của hai hai HLV, nam thí sinh đã quyết định về với đội
của HLV Quang Lê.

Theo: Thái Hà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here