(SaoZone.net) – Top 16 Senbatsu single 3 của SGO48 chính thức được công bố sau vòng thi nhóm.

Tập 8 chương trình “Senbatsu Battle” của SGO48 vừa chính thức phát sóng trên kênh YouTube của nhóm đã xác định được 16 cái tên chính thức được góp mặt trong single sắp tới. Bước vào vòng thi này, 4 đội bốc thăm ngẫu nhiên bài hát của nhóm và có cơ hội thể hiện tài năng trước hai giám khảo quen thuộc là Ali Hoàng Dương và Huỳnh Mến. Sau màn trình diễn, đội được điểm số cao nhất sẽ nằm trong top an toàn, 3 đội còn lại sẽ lựa chọn một thành viên vào top nguy hiểm. Cuối cùng dựa vào điểm số thể hiện cả quá trình của 23 thành viên, ban giám khảo sẽ đưa ra 16 cái tên được chọn vào single tiếp theo.

Bốc thăm được ca khúc Shonichi (lời Việt: Nguyễn Văn Chung), Eyeline đã biết cách làm mới bằng cách hát Acappella phần đầu, sau đó bùng nổ sân khấu với giai điệu trẻ trung, vui tươi đúng chất nữ sinh. Giám khảo Ali Hoàng Dương khen phần Acapella nhóm hát chuẩn và nghe không bị chói tai. Tuy nhiên, để nói xuất sắc thì chưa. Giám khảo Huỳnh Mến cho rằng team đã dũng cảm và rất nỗ lực để hát live 100% vừa có thể nhảy và sáng tạo những động tác khó, thậm chí vượt qua những chấn thương nhỏ để mang đến cho khán giả một tiếc mục hay, có cao trào và truyền tải được năng lượng. Tuy nhiên, nữ giám khảo cũng cho rằng nhóm trình diễn tốt nhưng chưa có sự kết nối tốt trên sân khấu.

Team A bước vào vòng thi nhóm với ca khúc “Heavy Rotation” (lời Việt: Huy Tuấn). Phần rap đầu tiết mục khá sáng tạo, làm người xem thấy choáng ngợp ngay từ đầu. Cộng với phần giai điệu và tiết tấu bài hát sôi động hơn, nhanh hơn, vũ đạo mạnh mẽ hơn cùng chất giọng đồng điều của 5 thành viên đã hoàn toàn chinh phục được hai vị giám khảo.

Nam ca sĩ Ali Hoàng Dương khen ngợi nhóm đã dùng hơn cả 100% công lực cho phần trình diễn. Các cô gái may mắn hơn khi chọn được một ca khúc có giai điệu, năng lượng hơn, bùng nổ hơn nhóm đầu tiên. Đặc biệt, thành viên Linh Mai là người từng muốn rời bỏ nhóm ở những vòng đầu với một tâm thế buông xuôi khi nhận những lời nhận xét khắt khe từ giám khảo Ali Hoàng Dương thì ở vòng này, cô nàng thật sự tỏa sáng. Linh Mai chia sẻ cô biết những lời mình từng nói ra chỉ là cảm xúc nhất thời. Đó là những cảm xúc có phần nông nổi, sau khi bình tâm lại, được các thành viên quan tâm khuyên nhũ, thì cô nàng đã lấy lại tinh thần và quyết tâm tỏa sáng để chứng mình với người hâm mộ rằng mình không hề hèn nhát như những gì từng nói. Linh Mai cũng cho rằng kết quả rất quan trọng với nhóm nhưng không quan trọng bằng quá trình cả team đã đi với nhau, cùng nhau luyện tập, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho phần diễn cuối cùng của nhóm. Chính vì vậy Linh Mai đã bị căng thẳng đến mức phải nhập viện trước ngày quay show. Dù vậy khi đứng trên sân khấu, được biểu diễn cho khán giả của mình xem thì bao mệt nhọc tan biến.

Team Baby Queen lựa chọn ca khúc “Ponytail to Shushu” (lời Việt: Huy Tuấn) với vũ điệu sôi động, tràn đầy sức trẻ. Chính nam ca sĩ Ali Hoàng Dương cũng bị cuốn theo khi anh lấy chiếc khăn của mình nhún nhảy bên dưới. Nhận xét về màn trình diễn này, nam giám khảo cho rằng đây là tiết mục đẹp, sang, xịn. Team rất thông mình khi lồng ghép câu chuyện vào ca khúc và truyền tải thông điệp chính những người bạn khiến cuộc sống chúng ta trở nên tích cực và vui vẻ hơn. Đó cũng là thông điệp anh rất thích bởi nó tương ứng với cuộc sống của anh khi anh gặp được nhóm “Cờ cá ngựa” và làm cuộc sống trở nên phong phú hơn.

Ahi Hoàng Dương tâm sự: “Anh cũng là một trong những người trải qua câu chuyện này. Trước đây anh hay bó buộc bản thân mình lại, anh không thích có nhiều bạn bè, anh không thích có nhiều mối quan hệ ngoài công việc. Nhưng dạo gần đây khi gặp các anh trong nhóm “Cờ cá ngựa” thì anh cảm thấy cuộc sống của anh tích cực hơn và mình chia sẻ được nhiều điều thú vị hơn. Nên anh nghĩ, điều làm chúng ta buồn và khổ tâm nhất chính là không có người chia sẻ. Nên các em hãy là người nói lên suy nghĩ của mình”.

Trình diễn cuối cùng, team Mỡ bốc thăm được ca khúc vừa phát hành của SGO48 mang tên “Koisuru Fortune Cookies – Thất tình tích cực” (lời Việt: Huy Tuấn). Giám khảo Ali Hoàng Dương dành nhiều lời khen cho nhóm khi đưa diễn xuất vào màn trình diễn. Nam giám khảo cho biết anh có theo dõi nhóm ở tập diễn kịch nên đánh giá các thành viên diễn rất ăn rơ với nhau. Giám khảo Huỳnh Mến khen nhóm có sáng tạo, khác 3 tiết mục trước. Tuy nhiên, phần đội hình của Mỡ lại lệch nhau nhiều nhất trong cả 4 nhóm.

Kết thúc 4 phần trình diễn máu lửa, 21 cô gái SGO48 bước ra sân khấu để nhận kết quả từ 2 vị giám khảo. Team A với phần trình diễn tốt, hòa giọng đồng điều đã nhận được số điểm cao nhất (195 điểm). Đây là lần đầu team A được đánh giá cao nhất sau nhiều lần rơi vào top nguy hiểm. 3 đội còn lại buộc phải lựa chọn một thành viên đề cử vào vòng loại trừ. Gây cấn bắt đầu khi Kaycee (trưởng nhóm SGO48) bất ngờ tự ứng cử vào vòng nguy hiểm. Ngay sau đó Lệ Trang – thành viên chắc suất có mặt trong top 16 Senbatsu, cũng tự đề cử mình vào vòng nguy hiểm vì cảm thấy có lỗi với nhóm khi không thể tập trung luyện tập cùng nhau, khiến đội phải thay đổi đội hình lẫn chạy vị trí trong tiết mục nhiều lần. Ở team Baby Queen, leader Trùng Dương cũng thay mặt các thành viên tự bước vào vòng nguy hiểm. Trùng Dương chia sẻ: “Thật sự lần đầu tiên trong cuộc đời em dám thử thách mình ở một cương vị rất khó khăn. Em cảm thấy em đã phá vỡ được giới hạn của mình và đã cố gắng hết sức. Ngày hôm này em thật sự tự hào vì team của em. Em là người tự ứng cử mình vào vị trí leader thì em phải có trách nhiệm với quyết định của em. Và một lần nữa em tự ứng cử mình vào vòng nguy hiểm”.

Đây hoàn toàn là 3 cô gái nổi bật của SGO48, chính vì vậy Ali Hoàng Dương đã phải thốt lên “Các bạn đang chơi chiêu và làm khó chúng tôi”. Cuối cùng, sau khi “cân đo đong đếm” hai vị giám khảo quyết định giữ lại Kaycee – cô gái có giọng hát ổn nhất trong 3 thành viên, 2 thành viên còn lại nhận 0 điểm cho phần thể hiện lần này.

Ngay sau đó, dựa vào tổng điểm của suốt quá trình luyện tập và thi thố, top 16 Senbatsu cho single 3 chính thức lộ diện gồm: Kaycee, Lệ Trang, Linh Mai, Ashley, Anna, Mochi, Trùng Dương, Thu Nga, Hikari, Nini, Ánh Sáng, Janie, Xuân Ca, Tammy, Trúc Phạm và Mẫn Nghi.

Đáng nói là Senbatsu đợt này có một sự đổi ngôi không hề nhẹ khi có tới 4 thành viên Undergirls (những thành viên top dưới ở single trước) được lọt vào Senbatsu nhờ quá trình nỗ lực và cạnh tranh không ngừng. Điều đó đồng nghĩa với việc một số thành viên Senbatsu của single trước phải nhường chổ và xuống vị trí Undergirls.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó khi Lệ Trang xin rút khỏi Senbatsu. Lệ Trang chính là thành viên được fan ủng hộ nhiều nhất tại Handshake, trở thành Queen of Handshake và chắc suất Senbatsu lần này, nhưng vì có những dự định riêng cũng như muốn dành thời gian này để tập trung vào ôn thi đại học nên muốn nhường lại vị trí cho một thành viên khác.

Thành viên có số điểm cao thứ 17 trong danh sách – Tiên Linh là cái tên tiếp theo có mặt trong dàn Senbatsu lần này thay cho Lệ Trang. Tập 9 “Senbatsu Battle” – tìm ra gương mặt Center (đứng vị trí trung tâm) cho single thứ 3 sẽ được lên sóng vào tối thứ Năm tuần sau, ngày 6/8 trên kênh YouTube của SGO48 và phát lại 22h thứ 6 hàng tuần trên Yeah1 TV.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here