(SaoZone) – Quay trở lại với Sol Vàng, danh ca Thái Châu làm nức lòng khán giả khi thể hiện ca khúc bất hủ Bông hồng cài áo. Sol Vàng tháng 7 tôn vinh âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ với chủ đề “Thương quá quê hương” đã khép lại trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả.

Từ những bài hát đầu tiên trong thập niên 50 đến khi giã từ cuộc đời, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ lúc nào cũng nồng nàn một tình yêu quê hương và con người. Khởi từ ca khúc đầu tiên “Nắng lên xóm nghèo”, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã đi một hành trình âm nhạc thật dài với những bản tình ca, những ca khúc về thân phận con người, quê hương, từ những khác hát nhẹ nhàng đến những bản trường ca đồ sộ.

Một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ là ca khúc Bông hồng cài áo – một khúc ca tuyệt vời về tình mẫu tử và còn được hát mãi. Mỗi mùa Vu Lan về, ca khúc như nhắc nhở những người con phải luôn trân quý niềm hạnh phúc khi đang còn cha mẹ.

Đến với đêm nhạc, danh ca Thái Châu chinh phục khán giả không chỉ qua giọng hát ngọt ngào trời phú, điêu luyện theo thời gian mà còn với sự sâu sắc, lắng đọng trong truyền tải ý nghĩa ca khúc. Thể hiện một ca khúc đòi hỏi nhiều cảm xúc như Bông hồng cài áo, nam danh ca một lần nữa chinh phục khán giả với kinh nghiệm ca hát hơn nửa đời người của mình.

THAI CHAU - BONG HONG CAI AO (7)

Sự kết hợp của cặp đôi Hồ Việt Trung & Uyên Trang là điểm sáng thú vị trong chương trình. Từng song ca trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát mùa 2, lần tái hợp này cả hai thể hiện ca khúc Thuyền Hoa đầy vui tươi và ngập tràn hạnh phúc của cặp đôi mới cưới. Trong sắc đỏ vui tươi từ dàn dựng sân khấu đến trang phục đôi, Hồ Việt Trung & Uyên Trang đã thể hiện thành công ca khúc và để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

UYEN TRANG_HO VIET TRUNG - DUONG VE HAI THON (15)

Ca sĩ Hồng Hạnh tham gia đêm nhạc với 3 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Nữ ca sĩ cho thấy sự đa dạng trong âm nhạc của mình khi thể hiện thành công nhiều sắc thái khác nhau. Dịu dàng trong tà áo dài truyền thống, nữ ca sĩ khoe giọng hát ngọt ngào với ca khúc Dáng hồng và Bến duyên lành (song ca cùng Thanh Ngọc). Trong ca khúc Còn lại gì cho em, chị chọn chiếc đầm đuôi cá đỏ rực tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, kiêu sa và làm chủ sân khấu với giọng hát thong dong, đầy chất tự sự.

UYEN TRANG_HO VIET TRUNG - DUONG VE HAI THON (3)

HONG HANH_THANH NGOC - BEN DUYEN LANH (6)Là một ca sĩ nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào, thấm đẫm chất dân ca, ca sĩ Đông Đào đã để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả qua hơn 20 năm ca hát. Mặc dù khá bận rộn với công việc gia đình và việc kinh doanh riêng, nữ ca sĩ luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đi hát. Đến với Sol Vàng tháng 7, chị thể hiện hai ca khúc thuộc dòng nhạc sở trường của mình là Chuyến tàu về quê ngoại và Rạng đông trên quê hương Việt Nam.

BAO YEN - TOC MAY (1)

Danh ca Bảo Yến cũng tham gia chương trình và thể hiện hai bản tình ca nổi tiếng Tóc mây, Người yêu và con chim sâu của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Chị mê hoặc khán giả với giọng hát mãnh liệt, ngọt ngào và đầy cảm xúc. Với chất giọng đặc trưng như thuở ban đầu cùng ngoại hình trẻ trung, khó ai nhận ra nữ danh ca đã vào hàng U60.

NGUYEN VU - NANG LEN XOM NGHEO (6)

Ngoài ra, các ca sĩ Nguyên Vũ, Quách Thành Danh, Phương Thùy, nhóm Phù Sa cũng góp mặt trong chương trình tôn vinh âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ với các ca khúc Nắng lên xóm nghèo, Đường về hai thôn, Nắng lụa vàng, Lúa về đêm trăng, Thương quá Việt Nam.

NGUYEN VU - NANG LEN XOM NGHEO (3)

Sol Vàng do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện. Chương trình do Hòa Yên đạo diễn, Minh Đức – Quốc Quân biên tập. Sol Vàng tháng 8 với chủ đề nhạc sĩ Hoàng Trọng & Văn Trọng – Tình thuở ban đầu sẽ được phát sóng vào lúc 20h thứ bảy ngày 12/8 trên kênh VTV9.

Ngọc Minh

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here