(SaoZone) – “Tình Bolero Hoan ca” là chương trình thứ 3 trong series gameshow về dòng nhạc bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất. Khác với “format” của Solo cùng Bolero và Tình Bolero (2 phiên bản gameshow bolero thành công nhất hiện nay), Tình Bolero Hoan Ca dành riêng cho các ca sĩ, nghệ sĩ tài hoa tại các phòng trà ca nhạc, hoặc biểu diễn ở đường phố, rời xa sự quan tâm của truyền thông hay công chúng truyền hình.

Đó là những nghệ sĩ rất tài năng, những giọng ca đầy nội lực và được nhiều khán giả yêu thích ở các thánh đường “sân khấu” riêng của mình. Đến với Tình Bolero Hoan Ca – tất cả sẽ cùng nhau “Hoan Ca” và mang đến cho khán giả những đêm dạ tiệc âm nhạc thật đặc sắc.

Banner chuong trinh - Tinh Bolero Hoan Ca

7 giọng ca tài năng sẽ góp mặt và tranh tài trong mùa đầu tiên của Tình Bolero Hoan Ca 2017 gồm: Đức Minh – ca sĩ có biệt danh “vua phòng trà” với giọng hát ấm áp và khả năng chơi nhiều nhạc cụ rất cừ khôi; Quang Minh – người được nhạc sĩ Hà Dũng, Quốc Bảo, Bảo Phúc nhận xét là giọng ca nam trữ tình không đối thủ ở trong nước những năm 90; Ngân Quỳnh – nghệ sĩ tài danh, vừa có thể hát cải lương, tân nhạc vừa tham gia đóng phim (chị gái của NSƯT Thanh Ngân, em gái nghệ sĩ Thanh Hằng);Yến Xuântừng đạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực múa và là ca sĩ được nhiều phòng trà Sài Gòn yêu thích suốt một thập niên qua, Hà My – cháu ngoại của danh ca cải lương lừng danh Năm Cần Thơ – và là ca sĩ nhạc dân ca rất “ăn khách” ở miền Nam một thời, Vi Thảo – ca sĩ sở hữu nhiều giải thưởng như Huy chương Vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1998; giải Nhất Tiếng hát truyền hình Tây Ninh năm 2002, giải Nhì chương trình Ngôi sao phương Nam 2016; Nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường – người được mệnh danh là “ngôi sao” của giới kẹo kéo (anh làm nghề bán kẹo kéo dạo) với giọng hát đầy chất tự sự và là 1 trong 30 quái kiệt Sài Gòn từng được báo Tuổi Trẻ vinh danh…

Cấu trúc chương trình của Tình Bolero Hoan Ca bao gồm 3 chương, mỗi chương có 4 tập, mỗi tập là một chủ đề khác nhau. Chương 1 có chủ đề “Ánh sáng và Tài hoa” nói về một thời hoa mộng của các nghệ sĩ với những cuộc tình lãng mạn, đầy chất ngôn tình và những đêm nhạc ở các phòng trà Sài Gòn thời hưng thịnh. Chương 2 có chủ đề “Vui đời nghệ sĩ” với những ca khúc nói về thân phận, những nỗi lòng của người nghệ sĩ, những niềm vui khi mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả…Chương 3 có chủ đề “Mộng ước”, nói về những tâm sự, ước vọng cuộc sống và khát khao cống hiến nghệ thuật của người nghệ sĩ … Sau mỗi chương, 1 trong 7 nghệ sĩ có số điểm thấp nhất sẽ phải dừng chân. Bốn nghệ sĩ xuất sắc nhất sẽ bước vào đêm Chung kết xếp hạng. Chương trình bao gồm 13 tập (12 tập ghi hình và 1 tập truyền hình trực tiếp).

Tình Bolero Hoan Ca là chương trình mang đậm tính nghệ thuật với âm nhạc được biên tập kỹ lưỡng. Chương trình sẽ mang đến cho khán giả những ca khúc bất hủ, những tình khúc vượt thời gian ở nhiều dòng nhạc khác nhau, nhưng phần chủ đạo vẫn là nhạc bolero. Đảm nhận vai trò Biên tập âm nhạc của chương trình là Nhà báo Nguyễn Hậu.

Không chỉ đầu tư về phần nghe, Tình Bolero Hoan Ca hứa hẹn sẽ mang đến sự mãn nhãn cho khán giả với với sân khấu xoay tròn 360 độ lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình ca nhạc truyền hình. Sân khấu sẽ liên tục được thay đổi về thiết kế cho phù hợp với từng chương và từng chủ đề. Bên cạnh đó, không gian và màu sắc sân khấu sẽ được chia làm hai mảng: quá khứ và hiện tại, cổ điển và tân thời, một bên là sân khấu biểu diễn liên tục được biến hóa và một bên là không gian tự sự đầy sắc xanh – nơi những nghệ sĩ chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời và những cuộc tình của mình.

Giam khao chuong trinh - Tuyet Loan - Le Thu - Elvis Phuong

Tình Bolero Hoan Ca cũng là chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong vai trò Giám khảo. Giám khảo xuyên suốt là Nữ hoàng nhạc jazz Tuyết Loan cùng nhiều giám khảo khách mời như: Danh ca Thanh Tuyền, Phương Dung, Lệ Thu, Giao Linh, Ý Lan, Vũ Khanh, Thái Châu, Elvis Phương, Họa Mi, Thanh Hà, nhạc sĩ Đức Huy, nghệ sĩ Thanh Hằng … Dẫn chương trình là nhà báo Trác Thúy Miêu.

Ngoài các nghệ sĩ trên, chương trình còn có sự góp mặt của những người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người đã có quãng thời gian gắn bó, đồng hành với 7 nghệ sĩ tham gia chương trình. Các khách mời này sẽ bật mí những câu chuyện thú vị và những lẩn khuất trong cuộc đời và sự nghiệp của các nghệ sĩ tham gia. Đây cũng sẽ là một trong những điểm thú vị của Tình Boleo Hoan Ca.

Tổng giải thưởng của chương trình lên đến gần nửa tỉ đồng, trong đó giải Nhất là 200 triệu đồng tiền mặt, giải Nhì là 100 triệu đồng, 2 giải Ba mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, 1 giải Tư trị giá 40 triệu đồng, 1 giải Năm trị giá 30 triệu đồng và 1 giải Sáu trị giá 20 triệu đồng.  Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất với sự tài trợ của Công ty cổ phần Tôn Đông Á, phát sóng tập đầu tiên vào lúc 21h thứ Hai hàng tuần, bắt đầu từ ngày 20/2/2017 trên kênh THVL1.

7 nghệ sĩ tham gia Tình Bolero Hoan Ca

1. Ca si Duc Minh (1)

Ca sĩ ĐỨC MINH: Đức Minh được mệnh danh là “Vua phòng trà” bởi anh là ca sĩ rất đắt show và hầu như tất cả các phòng trà ở TP.HCM đều muốn mời anh hát. Năm Đức Minh được 8 tháng tuổi, anh bị sốt bại liệt, chân trái của anh bị teo cơ khiến cho bước đi không được bình thường như bao người khác. Để đỡ buồn và mặc cảm, anh đi học đàn guitar cổ điển. Đến tuổi thanh niên, gặp lúc phong trào nhạc nhẹ đang nổi lên rầm rộ, Đức Minh chuyển sang chơi nhạc nhẹ và tập tành hát những ca khúc ngoại quốc. Bước ngoặt của cuộc đời Đức Minh là vào một đêm của năm 1990 tại vũ trường Intershop (Q.1), không hiểu vì lý do gì 2 ca sĩ chính không đến được.  Vậy là Đức Minh trở thành “giải pháp chữa cháy”. Chất giọng tenor trầm ấm của Đức Minh đã chinh phục khán giả, họ liên tục yêu cầu anh hát tiếp. Và sau đêm đó, Đức Minh trở thành ca sĩ phòng trà. Và cho đến nay, sau gần 20 năm, Đức Minh vẫn là một tên tuổi được nhiều khán giả phòng trà yêu thích.2. Ca si Quang Minh (3)

Ca sĩ QUANG MINH: Chàng trai lãng tử đến từ đất cảng Hải Phòng, chất giang hồ, phóng khoáng là chất riêng của anh nên được nhiều người yêu mến. Những năm 1990, anh được các nhạc sỹ như Bảo Phúc, Hà Dũng, Quốc Bảo nhận xét là giọng ca nam trữ tình không đối thủ ở trong nước những năm 90. Anh thường hát nhạc của Ngô Thụy Miên, Quốc Bảo, Hà Dũng…, chủ yếu hát ca khúc buồn. Vì thế nhiều người đặt biệt danh cho anh là “ông vua của nhạc buồn”. Quang Minh cũng chính là anh trai của nữ ca sĩ Thu Phương và là anh trai của hoa khôi thể thao đầu tiên của Việt Nam: Kim Oanh.3. Ca si Ngan Quynh (3)

Nghệ sĩ NGÂN QUỲNH: Ngân Quỳnh sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống 3 đời hát cải lương, mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa, bà ngoại là nghệ sĩ Tư Hê-len. Năm 16 tuổi, chị theo đoàn Cải lương Tiền Giang. Năm 18 tuổi trở thành diễn viên chính thức của đoàn. Sau đó, chị chuyển sang nhiều đoàn cải lương khác như: đoàn Trung Hiếu (TP.HCM), đoàn Sông Hương (Huế). Tại Huế, chị đã gặp và kết hôn cùng người chồng hiện nay của mình – cũng là một diễn viên trong đoàn. 10 năm sống ở Huế, Ngân Quỳnh vừa hát cải lương vừa học ca nhạc với thầy là tiến sĩ âm nhạc Lô Thanh. Năm 1997, chị đạt giải Ba Tiếng hát phát thanh truyền hình toàn quốc tại Hà Nội. Năm 1999, Ngân Quỳnh cùng gia đình về ở hẳn TP.HCM. Vừa ca nhạc ở các phòng trà, vừa quay cải lương truyền hình, video và đóng phim. Ở lĩnh vực nào, Ngân Quỳnh cũng để lại ấn tượng đẹp với khán giả.5. Ca si Yen Xuan (3)

Ca sĩ YẾN XUÂN: Yến Xuân từng một trong bảy cô gái của vũ đoàn Kim Quy (vũ đoàn đầu tiên của Việt Nam), là thế hệ đầu tiên của lớp nghệ sĩ múa trực thuộc Nhà hát giao hưởng – nhạc vũ kịch TP.HCM. Yến Xuân từng đoạt giải Diễn viên tài năng toàn quốc năm 1997; Diễn viên múa xuất sắc năm 1998 khi múa đôi cùng Tấn Lộc trong vở Ngọc trai đỏ nổi tiếng một thời. Yến Xuân có thâm niên đi hát hơn 10 năm ở các phòng trà Đồng Dao, Ân Nam, MZ, Sax’n Art… Chị cũng là vợ cũ của cố ca nhạc sĩ Duy Quang (con trai nhạc sĩ Phạm Duy).7. Ca si Ha My (1)

Ca sĩ HÀ MY: Là cháu ngoại của nghệ sĩ cải lương Năm Cần Thơ – nữ danh ca trong các thập niên 40, 50, 60. Hà My từng là nghệ sĩ cải lương tuồng cổ trong đoàn Khánh Hồng – An Giang, đến năm cô 15 tuổi cô chuyển sang hát tân nhạc, chuyên dòng nhạc dân ca miền Nam. Hà My và danh ca Ngọc Sơn từng là cặp song ca ăn khách nhất miền Nam một thời. Hà My từng cho ra mắt 6 CD ca nhạc, được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt CD mang tên Đời chỉ là bể dâu có số bán kỷ lục.4. Ca si Vi Thao (3) Ca sĩ VI THẢO: Huy chương Vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1998, giải 4 Tiếng hát Truyền hình năm 1999, giải Nhất Tiếng hát truyền hình Tây Ninh năm 2002, Chung kết xếp hạng Sao Mai toàn quốc 2003, giải Nhì chương trình Ngôi sao phương Nam 2016,…Vi Thảo là một trong những ca sĩ có chất giọng ấm và ngọt ngào. Các bài hits của chị: Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Ngàn Thu Áo Tím, Trăng Sơn Cước…

6. Nghe si duong pho Manh Thuong (1)

Nghệ sĩ đường phố NGUYỄN VĂN THƯỜNG (Mạnh Thường) –  Trước khi trở thành “ngôi sao” của giới bạn kẹo kéo, Mạnh Thường từng đi bộ đội, sau đó giải ngũ trở về làm đủ nghề từ thợ sửa xe, bán trái cây dạo cho đến chạy xe ôm…Thời trẻ, ông ước mơ làm ca sĩ nhưng số phận nghèo khó cứ níu chân ông. Để thỏa mãn niềm đam mê ca hát, ông Thường sắm một dàn karaoke trong nhà, cứ rảnh rỗi lại bật lên ca. Mỗi khi có dịp văn nghệ ở thôn, ở xóm thì ông luôn là giọng ca không thể thiếu. Mãi cho đến khi lớn tuổi, đứa con trai của ông mới rủ ông lên Sài Gòn hát kẹo kéo kiếm tiền. Nghe cũng xuôi tai nên ông Thường liều mạng lên Sài Gòn sắm loa hát cùng con trai, sau một tuần hát thử thấy có thu nhập nên ông theo nghề cho đến bây giờ. Điểm đặc biệt ở Mạnh Thường đó là ông rất trân trọng công việc của mình. Mỗi lần đi hát, ông không chọn trang phục “nghèo khó” để lấy lòng thương hại của khách mà chọn áo sơ mi đóng thùng lịch sự. Ông cũng không mời mọc, chèo kéo khách mà chỉ phục vụ ca nhạc, nếu thấy hay và thích, khách sẽ tự đến mua kẹo. Nếu ông hát mà khách không ai “ngó ngàng” thì ông sẽ cúi chào rồi ra về chứ không bán kẹo. Việc ca hát dù là để bán kẹo nhưng với Mạnh Thường hát phải có cảm xúc và hay. Ông được giới kẹo kéo Sài Gòn nể phục bởi chất giọng trầm ấm, hào sảng và sự lao động nghiêm túc. Ông cũng được nhiều người gọi là “ngôi sao” của giới kẹo kéo và là 1 trong 30 quái kiệt Sài Gòn được báo Tuổi Trẻ tôn vinh.

Hàn Bá

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here