(SaoZone.net) – Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 14-2019 vừa khép lại với 8/9 hạng mục được trao cho các nghệ sĩ trẻ. Êkip lâu năm duy nhất được tôn vinh tại lễ trao giải năm nay chính là êkip của Chat với Mozart.

Tại khán phòng Nhà hát TP vào tối 16-4, lần đầu tiên lễ trao giải thưởng âm nhạc Cống hiến không mở màn bằng ca khúc mang tính biểu tượng của giải – Tháng tư về (Dương Thụ), như một lời tuyên ngôn giải Cống hiến nay đã khác xưa. Và sự khác biệt lớn nhất của mùa giải năm nay chính là sự tiệm cận nhiều hơn với thị trường, với đại chúng cùng chiến thắng của những nghệ sĩ, giọng ca trẻ.

Nghệ sĩ trẻ lên ngôi

Sau phần trình diễn mở màn của Đông Nhi (ca khúc Cảm ơn và We belong together) và Phan Mạnh Quỳnh (Huyền thoại), hạng mục đầu tiên – Bài hát của năm đã được trao cho Có ai thương em như anh của nhạc sĩ trẻ Bùi Công Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên.

Đây là một chiến thắng đặc biệt bởi Có ai thương em như anh là ca khúc đậm chất thị trường qua bản phối rất “trendy”, bắt tai hơn hẳn so với bốn đề cử còn lại, điều ít thấy ở các mùa giải Cống hiến trước.

Hơn nữa, đây cũng là ca khúc duy nhất trong đề cử mà người sáng tác và thể hiện là hai người khác nhau. Các ca khúc còn lại trong đề cử đều do người sáng tác thể hiện: Em không thể (Tiên Tiên), Hành tinh song song (Thái Vũ), Hôm nay tôi buồn (Phùng Khánh Linh), Huyền thoại (Phan Mạnh Quỳnh). Tuy nhiên các ca – nhạc sĩ này đều chào thua “liên minh”: Bùi Công Nam (sáng tác), Touliver (phối khí) và Tóc Tiên (ca sĩ) của Có ai thương em như anh.

Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp chưa được một năm nhưng với sự “đỡ đầu” của nhạc sĩ Huy Tuấn, Bùi Lan Hương đã gặt hái nhiều thành quả liên tiếp, trong đó giải Nghệ sĩ mới của năm của giải thưởng âm nhạc Cống hiến là thành tựu mới nhất. Để nhận lấy giải thưởng này, cô đã vượt qua bốn cái tên khác “đáng gờm”: Lộn Xộn band, JustaTee, Phùng Khánh Linh, Thái Vũ.

Bùi Lan Hương – Nghệ sĩ mới của năm – Ảnh: GIA TIẾN

Với sự hỗ trợ hết mình từ ba nhà sản xuất trẻ, tài năng là Tiên Cookie, Dương K và Phạm Thanh Hà, Bùa yêu (Bích Phương) đã chiến thắng ở hạng mục Music video của năm.

Với Bùa yêu cùng những dự án âm nhạc ấn tượng khác, Tiên Cookie cũng đã chiến thắng luôn ở hạng mục danh giá Nhà sản xuất của năm. Hạng mục này ở những năm trước thường được trao cho những tên tuổi gạo cội, lâu năm nhưng năm nay, Tiên Cookie không chỉ vượt qua những nhà sản xuất đồng trang lứa như Phạm Thanh Hà, Đỗ Hiếu, DươngK mà còn chiến thắng cả tiền bối Võ Thiện Thanh để nhận giải.

Bích Phương nhận giải Music video của năm – Ảnh: GIA TIẾN

Chiến thắng của những nỗ lực bền bỉ

Dù ở thời đại âm nhạc trực tuyến, album nhạc có vẻ thất thế nhưng với sáu đề cử ở hạng mục Album của năm đã cho thấy các nghệ sĩ, ca sĩ Việt trong năm qua rất “chịu chơi” khi mang đến cho công chúng nhiều album chất lượng.

Đây cũng là một trong những hạng mục “gây khó” cho các nhà báo khi bình chọn. Và dù Dramatic (Bích Phương), Hà Nội và em khi thu chớm đông sang (Đức Tuấn), Saigon feel – Hồ Trung Dũng meets Võ Thiện Thanh (Hồ Trung Dũng), Stardom (Vũ Cát Tường), Thiên thần sa ngã (Bùi Lan Hương) đều là những album độc đáo, tiêu tốn nhiều thời gian, tâm sức và tiền bạc của các nghệ sĩ nhưng Chat với Mozart II (Mỹ Linh) đã chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

Đó không phải là chiến thắng của một êkip tinh nhuệ của làng nhạc Việt mà là chiến thắng của những nỗ lực bền bỉ không mệt mỏi của những nghệ sĩ thực thụ.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đại diện êkip nhận giải Album của năm – Ảnh: GIA TIẾN

Cách đây 15 năm, Mỹ Linh – Dương Thụ – ban nhạc Anh Em đã là những nghệ đầu tiên chiến thắng ở hạng mục Album của năm cùng Chat với Mozart. 15 năm sau, họ lại tiếp tục được ghi nhận với Chat với Mozart II bởi sự kiên định lẫn kiên trì trên con đường đã chọn. Đây cũng là hạng mục duy nhất mà các nghệ sĩ, giọng ca “lão làng” được tôn vinh tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm nay.

Hà Anh Tuấn đoạt cú đúp giải thưởng

Vượt qua Bài hát hay nhất – Sing my song (VTV + Cát Tiên Sa), Ban nhạc Việt (VTV + Bình Minh Media), Giai điệu tự hào (VTV); See sing share (Hà Anh Tuấn) đã chiến thắng ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm.

“Oách hơn”, êkip Hà Anh Tuấn cũng đã thắng luôn ở hạng mục nhiều đề cử nhất – Chương trình của năm. Nếu các hạng mục khác chỉ có năm hay sáu đề cử thì Chương trình của năm có đến tám đề cử: Ánh trăng tình yêu (Lan Anh), Bình Minh (Thanh Lam), Khát vọng (Vũ Thắng Lợi), Mơ duyên (Phạm Phương Thảo), Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái (Hà Anh Tuấn), Ten on ten (Đông Nhi), Thời gian (Mỹ Linh) và Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng (Tùng Dương).

Hà Anh Tuấn đoạt 2 giải: Chương trình của năm và Chuỗi chương trình của năm nhưng anh đã không có mặt để nhận giải – Ảnh: GIA TIẾN

Chính vì “đông đúc” như vậy nên đây là hạng mục khiến các nhà báo “đau đầu” nhất khi bình chọn. Không chỉ khó khăn vì “quân số” mà việc có nhiều nhà báo ở TP.HCM không có cơ hội xem các live concert ở Hà Nội và ngược lại đã khiến các nhà báo khá bối rối khi bình chọn cho hạng mục này.

Với album Stardom giới thiệu hoàn toàn những ca khúc mới sáng tác theo một phong cách âm nhạc mới, Vũ Cát Tường xứng đáng vượt qua những cái tên còn lại trong danh sách đề cử (Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Tiên Tiên và Võ Thiện Thanh) để chiến thắng ở hạng mục Nhạc sĩ của năm.

Và hạng mục cuối cùng, Ca sĩ của năm đã thuộc về ca sĩ Đông Nhi. Trên sân khấu nhận giải, Đông Nhi xúc động cho biết đây là năm thứ 11 trong sự nghiệp ca hát của cô và là năm đầu tiên cô được cầm giải thưởng âm nhạc Cống hiến trên tay.

Ca sĩ Cẩm Vân trao giải Ca sĩ của năm cho Đông Nhi – Ảnh: GIA TIẾN

Khá bất ngờ khi Đông Nhi chiến thắng ở hạng mục này vì “đối thủ” của cô là ba giọng ca vàng: Lan Anh, Tùng Dương, Thanh Lam cùng giọng ca đồng trang lứa nhưng cũng rất đình đám là Bích Phương.

Chia sẻ niềm vui: Đông Nhi với giải Ca sĩ của năm và Tóc Tiên với giải Ca khúc của năm – Ảnh: GIA TIẾN

Tuy nhiên, chiến thắng của Đông Nhi là có cơ sở khi cô vừa có một năm 2018 với nhiều hoạt động nổi bật để kỷ niệm 10 năm ca hát. Các MV, album và live concert của cô đều có những dấu ấn riêng, cho thấy nhiều nỗ lực trong suốt một chặng đường dài và sự ghi nhận ngay lúc này của giải Cống hiến là kịp thời.

Các nghệ sĩ tại Lễ trao giải Cống hiến 2019 – Ảnh: GIA TIẾN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here