(Saozone.net) – Trở lại thị trường âm nhạc với ca khúc “Cho con tim một lý do”, Anh Tú đã gây bất ngờ cho khán giả bởi hình ảnh điềm đạm, chững chạc hơn. Không còn là Kim Long hài hước, ngây ngô của bộ phim ăn khách “Gia đình là số 1”, Anh Tú ở “Cho con tim một lý do” tạo ấn tượng là anh chàng si tình, luôn dành tất cả những gì chân thành nhất cho người con gái mình yêu. Tuy nhiên, đến cuối cùng Anh Tú lại bị phản bội và nhận lấy cái kết thảm thương.

Với MV lần này, Anh Tú không mời 1 diễn viên nổi tiếng mà lại chọn hot girl Mai Tây làm bạn diễn. Anh Tú cho biết, ngay từ khi mới có ý định thực hiện “Cho con tim một lý do”, anh đã nhắm đến hình ảnh một cô gái thuần khiết, trong sáng và sở hữu nụ cười rạng rỡ. Sau nhiều ngày tìm kiếm, Anh Tú đã quyết định mời Mai Tây làm “bạn gái” của mình.

Anh Tú hài hước chụp ảnh tự sướng cùng “bạn gái” xinh đẹp

Dẫu vậy, lúc quay MV, Mai Tây chưa được 18 tuổi. Anh Tú và cả ekip sản xuất đều không biết điều này. Đến khi đạo diễn yêu cầu thực hiện cảnh quay ôm hôn, Mai Tây mới nói với Anh Tú rằng cô không thể quay được. Quá bất ngờ trước tình huống này, Anh Tú đã gặn hỏi nguyên do. Cuối cùng, Mai Tây mới thú nhận rằng cô chưa đủ 18 tuổi.

“Tú thực sự rất choáng. Dù biết đây chỉ là quay phim thôi nhưng vẫn có cảm giác lo lắng, vì Mai Tây vẫn còn là một cô bé chưa đủ 18 tuổi. Thế là Tú với đạo diễn mới bàn bạc xem làm cách nào xử lý tình huống. Cuối cùng, mọi người quyết định là quay theo kiểu ăn gian, nghĩa là nhìn thì thấy có vẻ thân mật nhưng thực sự không phải thế. Tất cả đều do hiệu ứng mà góc máy tạo ra. Đây thực sự là cảnh quay nhớ đời với Tú, từ lúc gia nhập làng giải trí tới giờ, chưa bao giờ quay clip là lại có cảm giác lo lắng, hoang mang thế này”.

Ngoài kỷ niệm nhớ đời kia, Anh Tú – Mai Tây còn có khá nhiều khoảnh khắc hài hước, đáng yêu trên phim trường. Dù cách nhau đến 6 tuổi nhưng cặp đôi lại khá hiểu ý và thân thiết. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Anh Tú cũng cùng bạn diễn xinh đẹp bày trò trêu ghẹo các nhân viên trong ekip sản xuất. Sự vui vẻ, thân thiện của Anh Tú chính là yếu tố giúp cho các cảnh quay tiến hành thuận lợi hơn.

Anh Tú sinh năm 1993, là một diễn viên – ca sĩ trẻ triển vọng của lànggiải trí Việt. Ngoài ca hát, Anh Tú còn được yêu mến bởi khả năng biếnhóa đa dạng trong nhiều bộ phim. Nhờ gương mặt sáng và vóc dáng chuẩn,Anh Tú được nhiều khán giả đặt cho biệt danh “Cổ Cự Cơ phiên bảnViệt”. Những bộ phim Anh Tú từng tham gia là: 4 năm 2 chàng 1 tìnhyêu, Thần tiên cũng nổi điên, Gia đình là số 1… Các bài hát của anh gồm có: Giấc mơ không nhòa, Chờ em, Ngày trôi qua nhanh…

Phương Nguyễn

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here